Mộc Châu trên lộ trình trở thành thị xã vào năm 2025

VOV.VN - Huyện Mộc Châu (Sơn La) đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025. Hiện, trên các công trường, không khí lao động của các nhà thầu thi công đang rất khẩn trương, chạy đua với thời gian.

Dự án tuyến đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu có tổng chiều dài 10km, điểm đầu tuyến là tại km 183 – QL6 (thuộc tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu); điểm cuối tuyến là tại km192+800 – QL6 (thuộc tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu). Tuyến đường thực hiện thuộc địa phận của 3 xã, bao gồm: xã Mường Sang, thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu; phạm vi giải phóng mặt bằng là 35,8 ha, với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng; trong đó có 150 hộ có đất ở và nhà ở trên đất. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã giải phóng mặt bằng được 30,04 ha, đạt 71,8%.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Mộc Châu cho biết, tuyến đường đi qua là cơ hội cho địa phương phát triển. Vì vậy, hiện cấp uỷ, chính quyền thị trấn đang cùng với 2 địa phương có tuyến đường chạy qua là xã Mường Sang và thị trấn Nông trường Mộc Châu tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc di dời, phấn đấu đến hết năm nay bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện tuyến đường: "Tất cả các ban ngành, đoàn thể của thị trấn đều vào cuộc tuyên truyền đến các hộ gia đình trong diện ảnh hưởng. Chúng tôi vừa tuyên truyền cũng vừa phải siết chặt lại; nếu hộ gia đình không tự di chuyển thì thị trấn sẽ đứng ra di chuyển giúp. Vừa rồi Tổ công tác của thị trấn tiếp tục đi vào vận động các hộ có 16 ngôi mộ thuộc diện giải phóng đợt 2 này, thì cơ bản các hộ gia đình đều nhất trí di chuyển; hiện chỉ còn dòng họ Hoàng Quynh là chưa nhất trí".

Ngoài Dự án tuyến đường trục chính đô thị - nội thị, hiện trên địa bàn Mộc Châu đang triển khai 10 dự án trọng điểm khác, như: Dự án tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu; dự án bến xe khách và khu dân cư lân cận; đường giao thông từ QL6 qua Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ… Các dự án trọng điểm này có tổng diện tích thu hồi khoảng 72,4 ha đất; phạm vi ảnh hưởng đến 1.224 hộ và 7 tổ chức đang quản lý sử dụng đất. Đến thời điểm hiện nay đã thu hồi, bàn giao mặt bằng được hơn 50 ha, đạt khoảng 70%.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu cho biết, tổng nguồn vốn giao trong năm 2024 để thực hiện 11 dự án trọng điểm và các dự án khác là gần 410 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã thực hiện giải ngân, thanh toán vốn  gần 130 tỷ, đạt hơn 31% kế hoạch vốn giao: "Công tác giải ngân nguồn vốn luôn được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, cũng như lãnh đạo huyện chỉ đạo sát sao. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng dự án và sẽ cố gắng tập trung đôn đốc, khắc phục những khó khăn để từ nay đến cuối năm giải ngân phải trên 95% số lượng vốn được giao, hạn chế tối đa số vốn chuyển nguồn sang năm sau".

Xác định làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sẽ góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, từ đó có thể thực hiện giải ngân nguồn vốn đảm bảo kế hoạch, huyện Mộc Châu đã chủ động nghiên cứu để triển khai công tác thu hồi đất theo Quy định của Luật đất đai năm 2024; tập trung giải phóng mặt bằng tại các điểm nghẽn để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công; Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban liên quan và Hội đồng bồi thường các dự án chủ động tổ chức các cuộc đối thoại, làm việc với các hộ gia đình, cá nhân còn chưa đồng ý với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; nêu cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, người phụ trách, quyết liệt trong giải quyết các vấn đề còn ý kiến khác nhau trong thực hiện chính sách bồi thường…

Đặc biệt, tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định các cán bộ còn làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt, làm việc đùn đẩy do sợ sai, sợ trách nhiệm để bố trí hoặc đề xuất bố trí vào các vị trí làm việc khác phù hợp.

Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu nói: "Công tác giải phóng mặt băng luôn được xác định là việc rất khó. Chúng tôi cũng xác định nhiệm vụ hàng đầu là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, ủng hộ và thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao mặt bằng cho nhà nước triển khai các công trình mang tính chất xã hội lớn. Quá trình triển khai, Mộc Châu cũng xác định tập trung tổng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp cơ sở, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo phương châm dễ làm trước, khó làm sao, nhằm sớm triển khai và hoàn thành các công trình đã được tỉnh và huyện quyết định chủ trương đầu tư".

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: “Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, viễn thông; du lịch; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;... phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; trở thành thị xã vào năm 2025, hướng tới là đô thị phát triển của Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vào năm 2030”. Theo Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Lê Trọng Bình, phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động lực để thu hút đầu tư là 1 trong 4 khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu này.

Chính vì vậy, trong năm “nước rút” 2024, với quyết tâm mạnh mẽ, Mộc Châu đã, đang nỗ lực cao nhất để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025 như kế hoạch đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áp dụng linh hoạt chính sách, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng
Áp dụng linh hoạt chính sách, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 46 dự án công trình trọng điểm, trong số này mới có 6 dự án được khởi công. Hiện các dự án đang gặp khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá, thủ tục đầu tư, thủ tục chuyển đổi đất rừng... làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Áp dụng linh hoạt chính sách, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng

Áp dụng linh hoạt chính sách, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 46 dự án công trình trọng điểm, trong số này mới có 6 dự án được khởi công. Hiện các dự án đang gặp khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá, thủ tục đầu tư, thủ tục chuyển đổi đất rừng... làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 16/8/2024 chỉ đạo tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 16/8/2024 chỉ đạo tiếp tục quyết liệt triển khai, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Dự án quốc lộ hơn 7.200 tỷ đồng ở Cần Thơ đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng
Dự án quốc lộ hơn 7.200 tỷ đồng ở Cần Thơ đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng; có chiến lược, đối sách thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát động hệ thống chính trị vào cuộc tiếp xúc vận động nhân dân tạo sự đồng thuận của người dân.

Dự án quốc lộ hơn 7.200 tỷ đồng ở Cần Thơ đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Dự án quốc lộ hơn 7.200 tỷ đồng ở Cần Thơ đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng; có chiến lược, đối sách thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát động hệ thống chính trị vào cuộc tiếp xúc vận động nhân dân tạo sự đồng thuận của người dân.