Mỗi năm, hơn 100 ngàn người ở Việt Nam chết vì các bệnh liên quan thuốc lá

VOV.VN - Mỗi năm, nước ta ghi nhận hơn 100 ngàn người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đó là thông đưa ra tin tại Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá diễn ra hôm nay 22/10, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam ngày càng tăng, nhất là ở giới trẻ, học sinh, sinh viên. Tình trạng lợi dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để lưu hành, sử dụng ma tuy trái phép đáng báo động.

Được biết, tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận 108 ngàn người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Mặc dù tỷ lệ hút thuốc lá điếu của người trưởng thành tại Việt Nam giảm xuống trong 10 năm qua, nhưng tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ lại tăng lên.

Tại hội nghị, các chuyên gia thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; tình hình thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên thế giới và tại Việt Nam. Các chuyên gia cũng chia sẻ một số kinh nghiệm tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại nhiều quốc gia trên thế giới; sự thật về chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá; quan điểm giảm hại đối với thuốc lá điếu bằng thuốc lá nung nóng; những quan ngại của việc tăng thuế thuốc lá…

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Ở Việt Nam bây giờ số lượng người tử vong liên quan đến thuốc là đáng báo động. Độ tuổi sử dụng thuốc lá thì rất nhiều, những người tuổi già nhưng bây giờ đáng báo động nhất là thế hệ trẻ. Đối với nhóm tuổi từ 13 đến 15 tuổi, từ 3,5% năm 2022 tăng lên 8% năm 2023, ở nhóm lứa tuổi cao hơn từ 15 tuổi đến 24 theo thống kê tăng lên 7% việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá thế hệ mới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân miền núi Quảng Nam
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện có hiệu quả Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi về chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân miền núi Quảng Nam

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện có hiệu quả Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi về chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Quả cau tăng giá, nông dân Quảng Nam thêm niềm vui
Quả cau tăng giá, nông dân Quảng Nam thêm niềm vui

VOV.VN - Những ngày này, nông dân ở các huyện Tiên Phước, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tất bật thu hoạch quả cau. Năm nay, quả cau được mùa lại được giá nên bà con ai cũng vui

Quả cau tăng giá, nông dân Quảng Nam thêm niềm vui

Quả cau tăng giá, nông dân Quảng Nam thêm niềm vui

VOV.VN - Những ngày này, nông dân ở các huyện Tiên Phước, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tất bật thu hoạch quả cau. Năm nay, quả cau được mùa lại được giá nên bà con ai cũng vui

Ngày hội việc làm Đà Nẵng: Doanh  nghiệp đăng ký tuyển hơn 6.200 lao động
Ngày hội việc làm Đà Nẵng: Doanh nghiệp đăng ký tuyển hơn 6.200 lao động

VOV.VN - Sáng nay (28/9), Sở LĐ- TB & XH thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tổ chức Ngày hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ và người lao động.

Ngày hội việc làm Đà Nẵng: Doanh  nghiệp đăng ký tuyển hơn 6.200 lao động

Ngày hội việc làm Đà Nẵng: Doanh nghiệp đăng ký tuyển hơn 6.200 lao động

VOV.VN - Sáng nay (28/9), Sở LĐ- TB & XH thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tổ chức Ngày hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ và người lao động.