Mới phá dỡ xong tầng tum ngôi nhà 4 tầng bị nghiêng

19h tối nay, công tác phá dỡ ngôi nhà tạm 4 tầng của tiệm vàng Kiều Xuân tại số 132 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội tạm dừng. Dự kiến ngày mai, việc phá dỡ sẽ được các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết các phần phụ trợ của ngôi nhà như cửa kính, lồng sắt, các vật dụng trong ngôi nhà đã được tháo dỡ. Tầng tum của ngôi nhà cũng đã được phá dỡ. Hiện tại, các lực lượng công an, dân phòng… cũng cắt cử người ở lại tại hiện trường để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân quanh khu vực ngôi nhà.

Theo bà Trương Thị Kiều Xuân, chủ ngôi nhà, sau khi ngôi nhà bị nghiêng và khi chuẩn bị có quyết định phá dỡ ngôi nhà, gia đình bà đã có cuộc làm việc với đại diện ban quản lý dự án, UBND quận Đống Đa. Gia đình bà đồng ý với phương án phá dỡ ngôi nhà nhưng không đồng tình với đơn vị thi công.

Bà Xuân cho rằng, ngôi nhà bị hư hỏng lỗi hoàn toàn thuộc về đơn vị thi công và  gia đình bà sẽ làm việc với luật sư để khởi kiện đơn vị thi công.

Được biết, Công ty CP đầu tư xây dựng Gia Long đang là đơn vị thi công công trình này.

Như tin đã đưa, trong buổi sáng hôm nay (18/7), thực hiện quyết định ngày 16/7 của UBND quận Đống Đa về cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà để đảm bảo an toàn, hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, dân phòng, xe cứu hỏa, cứu thương, cấp thoát nước… đã có mặt tại địa chỉ 132, đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội (cửa hàng vàng bạc đá quý Trương Kiều Xuân) để phục vụ công tác tháo dỡ ngôi nhà này.

Công tác phá dỡ nhận được sự đồng tình của nhiều người dân ở khu vực này bởi đa số cho rằng, ngôi nhà đã bị nghiêng quá nghiêm trọng, không nên gia cố lại sẽ gây nguy hiểm về sau. Việc chính quyền có quyết định tháo dỡ ngôi nhà nhanh chóng là một việc hết sức cần thiết, bảo vệ sự an toàn của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên