Bảo Trâm Idol tham gia chiến dịch “Không khói xe”

VOV.VN -Ca sĩ Vietnam Idol Bảo Trâm đã kí kết tham gia chiến dịch “Không khói xe” và hào hứng đạp xe diễu hành.

Ngày 22/9, nhóm hoạt động xã hội Điểm Đến Xanh (Green Destination) tổ chức họp báo giới thiệu chiến dịch “Không khói xe” năm 2013, tại Hà Nội.

Chiến dịch “Không khói xe” là một trong những dự án được lựa chọn nhận tài trợ từ Quỹ sáng kiến (quỹ được thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh, tổ chức Plan tại Việt Nam và Trung tâm Live&Learn, dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia- AusAID).

Tại buổi họp báo, ca sĩ Vietnam Idol Bảo Trâm đã kí kết tham gia chiến dịch “Không khói xe” và hào hứng đạp xe diễu hành cùng với hơn 20 bạn trẻ.

Ca sĩ Bảo Trâm chia sẻ: “Điều khiến tôi thấy tâm đắc nhất ở chiến dịch này là đã gắn việc đạp xe vào thực tế cuộc sống. Bình thường, vì yêu cầu công việc, mọi người có thể sử dụng các phương tiện khác để đi lại nhanh chóng. Nhưng những lúc rảnh rỗi, mọi người có thể dùng xe đạp để đi dạo, hay đến các quán cà phê. Tôi thường hay đạp xe vào buổi sáng cuối tuần, cùng với mọi người trong gia đình để tập thể dục, đồng thời cũng để xả stress”.

Bạn Phạm Thị Mỹ Phượng (sinh viên năm 2, Học viện Ngoại giao), thành viên Ban Tổ chức cho biết, chiến dịch “Không khói xe” đã nhận được sự ủng hộ của 54 nhà hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, những khách hàng sử dụng phương tiện không khói xe đến những địa điểm đã cam kết sẽ được hưởng sự ưu đãi. Bên cạnh đó, chiến dịch còn tiến hành xây dựng “Cộng đồng Không khói xe”- với sự tham gia của những người cam kết trong việc sử dụng phương tiện không khói.

Chiến dịch được triển khai từ 1/8 - 30/10 tại Hà Nội và Đà Nẵng, nhằm khuyến khích việc sử dụng các phương tiện xanh để giảm thiểu ô nhiễm không khí./.                                                                       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Môi trường vào cuộc vụ công ty chôn hóa chất
Tổng cục Môi trường vào cuộc vụ công ty chôn hóa chất

VOV.VN -Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái đã có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổng cục Môi trường vào cuộc vụ công ty chôn hóa chất

Tổng cục Môi trường vào cuộc vụ công ty chôn hóa chất

VOV.VN -Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái đã có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sẽ xử lý nghiêm công ty phi tang chất thải ra môi trường
Sẽ xử lý nghiêm công ty phi tang chất thải ra môi trường

VOV.VN -Tổng cục Môi trường đang điều tra, xem xét xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sẽ xử lý nghiêm công ty phi tang chất thải ra môi trường

Sẽ xử lý nghiêm công ty phi tang chất thải ra môi trường

VOV.VN -Tổng cục Môi trường đang điều tra, xem xét xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo báo cáo môi trường quốc gia
Hội thảo lấy ý kiến dự thảo báo cáo môi trường quốc gia

VOV.VN -Dự thảo đi sâu phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí ở nước ta

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo báo cáo môi trường quốc gia

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo báo cáo môi trường quốc gia

VOV.VN -Dự thảo đi sâu phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí ở nước ta

Phát động Liên hoan Ảnh và Phim “Bảo vệ môi trường ASEAN”
Phát động Liên hoan Ảnh và Phim “Bảo vệ môi trường ASEAN”

VOV.VN - Nội dung các tác phẩm Phản ánh những ảnh hưởng tác động về việc Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của ASEAN.

Phát động Liên hoan Ảnh và Phim “Bảo vệ môi trường ASEAN”

Phát động Liên hoan Ảnh và Phim “Bảo vệ môi trường ASEAN”

VOV.VN - Nội dung các tác phẩm Phản ánh những ảnh hưởng tác động về việc Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của ASEAN.

Cây “gậy thần” cho những người yêu môi trường
Cây “gậy thần” cho những người yêu môi trường

VOV.VN- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thiên nhiên tốt hơn.

Cây “gậy thần” cho những người yêu môi trường

Cây “gậy thần” cho những người yêu môi trường

VOV.VN- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thiên nhiên tốt hơn.

Vi phạm về môi trường: Trách nhiệm quản lý đến đâu?
Vi phạm về môi trường: Trách nhiệm quản lý đến đâu?

VOV.VN -Quản lý đất đai, tài nguyên, cấp phép lung tung dẫn đến ô nhiễm môi trường cần phải xử lý trách nhiệm.

Vi phạm về môi trường: Trách nhiệm quản lý đến đâu?

Vi phạm về môi trường: Trách nhiệm quản lý đến đâu?

VOV.VN -Quản lý đất đai, tài nguyên, cấp phép lung tung dẫn đến ô nhiễm môi trường cần phải xử lý trách nhiệm.