Phát động Liên hoan Ảnh và Phim “Bảo vệ môi trường ASEAN”

VOV.VN - Nội dung các tác phẩm Phản ánh những ảnh hưởng tác động về việc Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của ASEAN.

Chiều 22/7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi Họp báo phát động Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN năm 2013 với chủ đề “Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng ASEAN”.

Liên hoan hướng đến tầm nhìn ASEAN năm 2020 để xây dựng một cộng đồng các xã hội đùm bọc nhau, xây dựng “một ASEAN sạch và xanh, có cơ chế hoàn toàn ổn định cho sự phát triển vững chắc, bảo vệ môi trường, bảo đảm sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống của các quốc gia trong khối ASEAN”. Đồng thời, thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các Quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện Hiến chương ASEAN.

Ảnh: Lê Vũ

Thể loại tham gia dự thi Liên hoan gồm: Ảnh, Nhóm ảnh; Phim Phóng sự; Phim tài liệu có đề tài phản ánh thực trạng và những ảnh hưởng tác động về việc bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu của một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển.

Đối tượng tham gia dự thi Liên hoan là các tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tác giả mang quốc tịch các quốc gia thành viên ASEAN.

Nội dung các tác phẩm Phản ánh thực trạng và những ảnh hưởng tác động về việc Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển; Giới thiệu những thành tựu nổi bật của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức ở mỗi nước trong cộng đồng ASEAN đối với hoạt động bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; Giới thiệu những nét đẹp trong quá trình đoàn kết và hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của khu vực về môi trường, công nghệ thân thiện với môi trường và biến đổi khí hậu trong khu vực.

Mỗi tác giả (tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tác giả) được phép gửi tham gia dự thi Liên hoan tối đa 10 tác phẩm cho mỗi thể loại. Riêng đối với các tác phẩm Nhóm ảnh, Phóng sự ảnh, Ảnh bộ thì tối đa không quá 20 ảnh.

Các tác phẩm tham gia dự thi phải được cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin liên quan đến xuất xứ của tác phẩm. Cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả và các tác phẩm tham gia dự thi phải là những tác phẩm chưa tham dự cuộc thi quốc tế nào.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày 1/7/2013 đến 17h00 giờ Việt Nam ngày 31/10/2013 (tính theo dấu bưu điện). Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan được tổ chức vào tháng 12/2013.

Các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm về địa chỉ: Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế (Center for Press and International Communication Co-operation-CPI) – Bộ Thông tin và Truyền thông. Số 61Bis phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Email: festival.asean2013@gmail.com./.

Cơ cấu giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải khuyến khích, đặc biệt (mỗi thể loại).

Giải phim:

- Giải nhất: Gồm Cúp và vật chất trị giá 35 triệu VNĐ (1.600 USD).

- Giải nhì: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 25 triệu VNĐ (1.200 USD).

- Giải ba: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 16 triệu VNĐ (800 USD)

- Giải khuyến khích, đặc biệt khác: Gồm kỷ niệm chương và vật chất trị giá 10 triệu VNĐ (500 USD)

Giải Ảnh:

- Giải nhất: Gồm Cúp và vật chất trị giá 20 triệu VNĐ (1.000 USD)

- Giải nhì: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 15 triệu VNĐ (750 USD)

- Giải ba: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 10 triệu VNĐ (500 USD).

- Giải khuyến khích, đặc biệt khác: Gồm kỷ niệm chương và vật chất trị giá 5 triệu VNĐ (250 USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn giải pháp bảo vệ môi trường
Hội đồng Lý luận Trung ương bàn giải pháp bảo vệ môi trường

(VOV) -Hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người dân thường coi nhẹ mục tiêu bảo vệ môi trường.

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn giải pháp bảo vệ môi trường

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn giải pháp bảo vệ môi trường

(VOV) -Hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người dân thường coi nhẹ mục tiêu bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững làng nghề
Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững làng nghề

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh Hải Dương

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững làng nghề

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững làng nghề

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với tỉnh Hải Dương

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường
Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Việc quy hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển từng vùng, miền và đảm bảo sức khoẻ của nhân dân.  

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Quy hoạch làng nghề phải gắn với bảo vệ môi trường

Việc quy hoạch phải phù hợp với chiến lược phát triển từng vùng, miền và đảm bảo sức khoẻ của nhân dân.