Bắt quả tang Công ty Tung Kuang xả trộm chất thải

Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) vừa phát hiện Công ty Tung Kuang, trụ sở ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã xả một lượng lớn chất thải không qua xử lý ra sông Ghẽ, cách nhà máy khoảng 200 m.

Tối 13/4, lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện vụ xả trộm và tiến hành kiểm tra đột xuất. Công ty Tung Kuang đã thực hiện quy trình xử lý nước thải từ khu vực sản xuất ra bể thứ nhất với các van tự động, chảy sang bể thứ 2, rồi hệ thống van tự động bơm lên bể 3 (500 m3). Sau đó, bơm vào các bể 4, 5, 6, là những bể trộn hóa chất tự động, có bình đựng hóa chất xử lý nước thải. Sau khi xử lý qua bể lắng, qua bình than hoạt tính khử độc là xong quy trình.

Thế nhưng, cùng với việc xây dựng quy trình xử lý chất thải, Công ty Công ty Tung Kuang lắp đặt thêm đường ống phụ không qua quy trình xử lý hóa chất mà xả thẳng ra môi trường. Từ năm 2005 đến nay, nếu với số lượng mỗi ngày hàng chục tấn, công ty này đã xả ra ngoài môi trường một khối lượng nước, bùn thải khổng lồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên