Cải tạo cảnh quan dọc sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Công việc này sẽ góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan dọc 2 bờ sông Tô Lịch, Kim Ngưu cũng như tăng cường khả năng thoát nước của Hà Nội, giảm ùn tắc giao thông  

Chào đón Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ giữa tháng 7/2010, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các Sở, ngành và các quận, huyện có liên quan thực hiện tổng vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan dọc sông Tô Lịch, Kim Ngưu.

Quận Cầu Giấy đã ra quân giải tỏa các điểm trông giữ xe, chiếm giữ mặt bằng kinh doanh và thực hiện công tác tổng vệ sinh đường bờ phải sông Tô Lịch tại địa bàn phường Trung Hòa, Yên Hòa, Quan Hoa, Nghĩa Đô. Đến ngày 31/7/2010, quận Cầu Giấy đã giải tỏa xong nhiều điểm, thu dọn 11.713m3 đất và rác phế thải với chiều dài 3.700m trên 5.100m toàn tuyến.

Một đoạn sông Tô Lịch được vệ sinh sạch đẹp

Quận Ba Đình tổ chức ra quân xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị (vệ sinh môi trường, lấn chiếm vườn cây, hè, đường, tháo dỡ bục bệ, mái che, mái vẩy) dọc theo tuyến đường Bưởi. Đến giữa tháng 8/2010 đã thu dọn, vận chuyển 8 xe đất và phế thải tập kết sai quy định, thu dọn, vận chuyển 3 ôtô cát sỏi.

Cũng trong dịp này, UBND TP Hà Nội đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện gói thầu, cải tạo đường công vụ bờ phải sông Tô Lịch (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến đường 70B). Theo đó, mặt cắt đường bờ phải sông Tô Lịch có chiều rộng 7,5m, vỉa hè 2 bên đường rộng từ 3-5m và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, di chuyển và hạ ngầm các công trình điện, nước, thông tin liên lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên