Greenpeace triển lãm ảnh về thảm hoạ Fukusima

Qua cuộc triển lãm ảnh này, Tổ chức Hoà bình xanh kêu gọi các nước nên chuyển hướng từ năng lượng hạt nhân sang các các loại năng lượng tái sinh.

Hôm nay (5/3), Tổ chức bảo vệ môi trường Hoà bình xanh tổ chức triển lãm tại Thủ đô Manila, Philippine, với những bức ảnh liên quan đến hậu quả của thảm hoạ hạt nhân Fukusima của Nhật Bản.

Cuộc triển lãm “Vùng đất tối”, gồm những bức ảnh do nhà nhiếp ảnh người Hà Lan Robert Koth chụp khi ông tới Fukusima năm ngoái. Nhiều bức ảnh trong số này đã ghi lại hình ảnh của những vùng đất trống, không người ở, những ngôi làng bị bỏ hoang và người dân sống trong nỗi lo sợ nhiễm xạ gần nhà máy điện Fukusima.

Qua cuộc triển lãm ảnh này, Tổ chức Hoà bình xanh kêu gọi các nước nên chuyển hướng từ năng lượng hạt nhân sang các các loại năng lượng tái sinh. Nhà vận động về Năng lượng và Khí hậu của Tổ chức Hoà bình xanh Francis Dela Cruz giải thích: “Các nước nên hướng tới việc sử dụng năng lượng tái sinh, hay các biện pháp năng lượng hiểu quả hơn. Lý do là vì chúng ta không có đủ nguồn lực tài chính để xử lý các rủi ro hạt nhân. Năng lượng tái sinh cũng là biện pháp đơn giản hơn. Vì sao chúng ta phải chịu nguy cơ nhiễm xạ khi mà có một biện pháp khác tốt hơn, đó là sử dụng năng lượng tái sinh”.

Thảm hoạ động đất mạnh 8,9 độ ricter kèm theo sóng thần ở phía Bắc Nhật Bản ngày 11/3 năm ngoái dẫn tới sự cố rò rỉ hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukusima. Điều này khiến nhiều nước lo ngại về độ an toàn của năng lượng hạt nhân. Một số nước thậm chí đã công bố việc từ bỏ năng lượng hạt nhân và chuyển hướng sang các nguồn năng lượng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên