Bắc Giang

Hầu hết các KCN không có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Tỉnh Bắc Giang hiện có gần 13.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, 9 khu công nghiệp tập trung.

Trong số đó, tỉnh quản lý 2 khu với diện tích hơn 150ha (khu công nghiệp Đình Trám 101ha, khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng: 49,5 ha); 7 khu còn lại do các huyện quản lý. UBND tỉnh đã xây dựng chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, tạo ra nền sản xuất công nghiệp của tỉnh theo hướng tập trung, cách xã khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, xử lý chất thải, chủ trương này đã tạo điều kiện cho việc quy hoạch các làng nghề truyền thống, tạo thuận lợi cho công tác quản lý  môi trường trong các làng nghề. Tuy nhiên, trong số các khu công nghiệp đã được thành lập mới chỉ có KCN Đình Trám cơ bản xây xong hạ tầng; hai khu Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu vừa san lấp mặt bằng vừa xây dựng hạ tầng; còn khu Vân Chung hiện vẫn đang san lấp được 30%. Trong số 67 dự áp được cấp phép đầu tư tại các khu công nghiệp này, có 41 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng theo ông Phượng, hầu hết các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn đều có bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm công tác bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT thì đa số các doanh nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý môi trường bảo đảm theo đăng ký, không có báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống xử lý giảm thiểu ảnh hưởng tác động đến môi trường, không thực hiện chương trình quan trắc môi trường hoặc có thực hiện nhưng không đầy đủ theo tần suất như trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, ý thức chấp hành quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường của nhiều doanh nghiệp chưa cao dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp ngày càng nghiêm trọng.

Điều đáng nói là ngay tại KCN Đình Trám, một KCN có nhiều doanh nghiệp hoạt động nhất tỉnh Bắc Giang hiện vẫn chưa xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải tập trung. Theo kế hoạch, hệ thống này có khả năng xử lý 4.000m3 nước thải mỗi ngày, phải hết năm nay mới hoàn thành. Vì thế Ban quản lý các KCN Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp "phải tự xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B mới được thải ra hệ thống thoát nước mưa". Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết hay không vẫn còn là điều đáng quan tâm.

Bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp là yêu cầu cấp thiết hiện nay, bởi đây chính là cơ sở phát triển công nghiệp bền vững. Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần có sự đầu tư tổng thể công nghệ sản xuất sạch hơn, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Theo ông Lương Duy Hanh, để làm được điều này, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp đã từng gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp có các dự án đầu tư sản xuất “sạch” vào đầu tư chứ không nên phát triển công nghiệp bằng mọi giá mà quên đi vấn đề môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên