Hội nghị quốc tế Đập lớn và Phát triển nguồn nước tại Hà Nội

Hội nghị có sự tham gia của 600 đại biểu đến từ 90 nước thành viên của Hội đập lớn thế giới, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý ở những lĩnh vực liên quan…

Sáng 25/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khai mạc Hội nghị lần thứ 78 của Hội Đập lớn Thế giới, do Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đăng cai tổ chức. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hơn 180 báo cáo khoa học về “Đập và phát triển nguồn nước bền vững” của gần 600 đại biểu đại diện các nước thành viên Hội đập lớn thế giới được thảo luận tại Hội nghị. Các đại biểu đi sâu phân tích các chủ đề như: thuỷ văn, quy hoạch phát triển nguồn nước bền vững, quản lý lưu vực sông; Vùng ven biển và tác động của khí hậu; Giảm nhẹ lũ và hạn; Những thành tựu mới về xây dựng đập, những tiến bộ về vật liệu và xây dựng. Các quốc gia thành viên Uỷ hội Đập lớn thế giới cũng nên lên những bài học kinh nghiệm quốc gia mình trong lĩnh vực thủy điện, phát triển tài nguyên nước bền vững…..

Ông Jia Jinsheng, Chủ tịch Uỷ hội Đập lớn thế giới cho biết: Ngày càng có nhiều nước tăng cường đầu tư phát triển đập để đối phó với khủng hoảng kinh tế; ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; xoá đói giảm nghèo và giảm nhẹ lũ lụt, hạn hán. Lợi ích của việc sử dụng các đập được nhấn mạnh nhiều lần như là nguồn thay thế để phát triển năng lượng sạch, góp phần giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Châu Á có tiềm năng phát triển lớn về kinh tế xã hội, để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai, ông Jia Jinsheng kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay tham gia nghiên cứu về đập và phát triển bền vững nguồn nước, vì nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề xã hội, cộng  đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: trong công cuộc phát triển hiện nay, yêu cầu dân sinh, kinh tế của Việt Nam ngày càng tăng cả về khối lượng và chất lượng. Việt Nam có hàng trăm hệ thống sông lớn, nhỏ, tổng lượng dòng chảy hàng năm khoảng 843 tỷ m3, với tiềm năng thủy điện khoảng 85.000 GW/năm. Để đáp ứng yêu cầu phát triển điện năng, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tới thuỷ điện - nguồn năng lượng sạch và tái tạo, những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến về xây dựng và quản lý đập đã được áp dụng thành công ở Việt Nam khi triển khai các công trình thuỷ điện lớn như: Hoà Bình, Yaly, Sơn La. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh những hình thức hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, đầu tư, hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực… trong xây dựng và quản lý đập, phát triển nguồn nước. Việt Nam thừa nhận và thực hiện các nguyên tắc quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước như là “một quá trình thúc đẩy phát triển và quản lý nước, đất và các tài nguyên liên quan nhằm đem lại phúc lợi kinh tế - xã hội theo cách thức công bằng và không gây tác hại đối với sự bền vững của các hệ sinh thái quan trọng”.

Hội nghị lần thứ 78 của Hội Đập lớn Thế giới với tiêu đề “Đập và sự phát triển bền vững tài nguyên nước” diễn ra trong 2 ngày (25-26/5). Sau Hội nghị, đại diện đại biểu các thành viên Uỷ hội Đập lớn thế giới sẽ tham quan kỹ thuật các đập kéo dài từ Bắc vào Nam như: đập Hoà Bình, Sơn La, Phú Ninh, Định Bình, Hàm Thuận – Đa Mi, Trị An…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên