Ngày Chủ nhật không túi nylon tại Hà Nội

Đa số người dân thủ đô đã nhận thức được sự nguy hại của túi nylon đối với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình tuyên truyền “Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường”, được tổ chức hàng năm của thành phố Hà Nội, sáng 30/10, UBND thành phố phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức chương trình “Hà Nội- Ngày Chủ nhật không túi nylon”. 

Theo ước tính của các cơ quan chức năng, việc sử dụng tràn lan túi nylon trong sinh hoạt hằng ngày là thói quen khó bỏ của người Việt Nam. Trung bình 1 năm, 1 người Việt Nam sử dụng ít nhất 30 - 35 kg các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa.  Năm 2000, trung bình 1 ngày cả nước xả khoảng 800 tấn rác thải là nhựa ra môi trường, nhưng hiện nay đã tăng lên 2.500 tấn/ngày. Trong khi đó, lượng rác thải được thu gom và xử lý mới chỉ đáp ứng được 60 - 70%.

Các bạn trẻ đạp xe tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nylon (Ảnh: KT)

Sau 3 năm triển khai chương trình “Hà Nội- Ngày Chủ nhật không túi nylon” đến nay, chương trình đã thu được nhiều kết quả. Từ việc người dân chưa biết đến tác hại của túi nylon với môi trường, đến nay đa số người dân thủ đô đã nhận thức được sự nguy hại của chúng.

Việc sử dụng túi nylon được hiện thực hóa tại nhiều xã phường thị trấn; các đơn vị kinh doanh cũng đã có những hoạt động thiết thực kêu gọi toàn bộ công, nhân viên của đơn vị cùng hạn chế sử dụng túi nylon như: Công ty Hapro, Canon, Panasonic, Kangaroo mobile... Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, sau 5 ngày đặt kiot xin chữ ký tại Trung tâm thương mại Vicom, chương trình đã thu thập được gần 5.000 chữ ký ủng hộ của mọi tầng lớp, lứa tuổi.

Bà Nguyễn Thị Bình, người dân ở quận Hai Bà Trưng cho biết: “Tôi biết tác hại của túi nylon lâu rồi, nhưng đó là thói quen sử dụng và người bán hàng cũng không có các túi khác cho mình thay thế. Điều quan trọng là sản xuất được nhiều túi giấy, túi vải để bán cho các người buôn bán nhỏ để họ thay thế túi nylon”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên