Ngày hội Bé yêu môi trường hưởng ứng Giờ trái đất

(VOV) - Sự kiện nhằm tuyên truyền và cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường cho học sinh, giới trẻ, cũng như cộng đồng dân cư.

Chiều 23/3 tại trường Tiểu học Khương Thượng (Tôn Thất Tùng, Hà Nội), hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất 2013, Trung tâm Đào tạo & Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, Câu lạc bộ 350 Việt Nam (trực thuộc Đoàn thanh niên Trường Đại học Ngoại Thương) tổ chức chương trình “Ngày hội Bé yêu Môi trường - Hưởng ứng Giờ trái đất 2013” và lễ tổng kết dự án Đỡ đầu mầm xanh 2 nhằm tuyên truyền và cổ vũ cho các hoạt động bảo vệ môi trường cho học sinh, giới trẻ, cũng như cộng đồng dân cư.

Tham dự chương trình có ông Trần Phong, Giám đốc trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường, cùng các đại diện và hàng trăm thanh niên và học sinh Tiểu học.

Nhiều hoạt động khác nhau diễn ra trong chương trình như: Lớp học bảo vệ môi trường, các chương trình thực nghiệm làm đồ tái chế, làm pin khô do công ty Panasonic Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam hướng dẫn đã thu hút sự tham gia của gần 500 em học sinh Tiểu học. Hầu hết các em đều tỏ ra hứng thú với những hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, 400 bức tranh cổ động bảo vệ môi trường do chính các em học sinh vẽ trong dự án Đỡ đầu mầm xanh 2 cũng được trưng bày tại khu vực triển lãm. Các em học sinh còn có cơ hội được xem các bộ phim về bảo vệ môi trường do học sinh THCS thực hiện trong chương trình “Qua ống kính trẻ thơ” của Panasonic, tham gia tìm hiểu, trả lời các câu hỏi về môi trường và giao lưu văn nghệ, nhảy Flashmob cùng với các bạn thanh thiếu niên và tình nguyện viên của 350 Việt Nam.

Ông Trần Phong chia sẻ: “Bảo vệ môi trường nên bắt đầu bằng việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, nhất là cho học sinh, sinh viên. Bắt đầu từ những việc làm, hành động đơn giản như trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh trường lớp; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; không lãng phí lương thực, nước… hay như tổ chức các diễn đàn về môi trường để học sinh tham gia một cách dân chủ; khuyến khích học sinh có các ý tưởng sáng tạo tái chế rác… từ đó hình thành văn hóa môi trường ngay từ khi còn nhỏ”.

Các em học sinh đã có cơ hội tìm hiểu các vấn đề về môi trường thông qua những trải nghiệm trực quan lý thú, bổ ích. Em Hoàng Phương Linh, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Khương Thượng cho biết: “Trái đất của chúng ta đang ô nhiễm, vì thế nên việc bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường”.

Với không gian mới mẻ, gần gũi, sôi động, chương trình đã tạo điều kiện cho các em học sinh giao lưu, trao đổi những ý tưởng về “phong cách sống Xanh”,  góp phần hưởng ứng Giờ Trái Đất – Earth Hour 2013 tại Việt Nam./.


Ông Trần Phong - Giám đốc trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường nói chuyện với các em

Hàng trăm em học sinh tiểu học tham gia Ngày hội Bé yêu môi trường

400 bức tranh cổ động bảo vệ môi trường được trưng bày

Viết thông điệp bảo vệ môi trường...

... để gắn lên cây

Màn nhảy flashmob sôi động của các tình nguyện viên 350 Việt Nam

Các em học sinh tham gia làm sản phẩm tái chế

Thực hành làm pin khô

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên