Thu hút đầu tư để nâng cao khả năng chống biến đổi khí hậu

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết công tác về tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cho biết, trong năm 2010, ngành tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì sự ổn định kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trong công tác chuyên môn, ngành đã tập trung giải quyết cơ bản những vướng mắc trong quy trình quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo thuận lợi cho người dân và các nhà đầu tư.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII vừa qua Quốc hội đã thông qua dự án Luật Khoáng sản ghi nhận những điểm mới mang tính đột phá sẽ làm thay đổi căn bản công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng, các vấn đề xã hội, đẩy mạnh bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông, trong đó đã hoàn thành trách nhiệm của Bộ TN&MT trong việc yêu cầu Công ty TNHH Vedan chấp nhận bồi thường đền bù thiệt hại cho người dân.

Năm 2010, Bộ cũng đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Thông báo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Tại hội nghị Cancun, Mexico chúng ta cũng đạt được nhiều thành quả, nhất là tại các hội nghị bên lề, khẳng định vị trí là một trong những quốc gia tiên phong trong chống biến đổi khí hậu.

Công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo đã từng bước được triển khai; tổ chức thành công Festival Biển và Hải đảo Việt Nam trong chuỗi các các sự kiện Tuần lễ biển và hải đảo....

Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Chiến lược giai đoạn 2011-2020, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh kinh tế hóa với mục tiêu phát triển ngành trên cơ sở đổi mới cơ chế quản lý với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các giải pháp chiến lược vấn đề lớn mang tính quốc tế như quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Cũng như giải quyết tốt những vướng mắc trong quản lý đất đai đặc biệt là ở những dự án lớn như: Dung Quất, Thuỷ điện Sơn La…

Bên cạnh những mặt làm được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành tài nguyên môi trường cần khắc phục một số mặt còn hạn chế trong cơ chế, quy hoạch cũng như trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vấn đề môi trường cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao công tác đào tạo nhân lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Sớm đưa Luật Khoáng sản sửa đổi vào cuộc sống để tránh việc lãng phí cũng như nâng cao việc sử dụng hiệu quả. Việc thí điểm đấu giá mỏ ở Đồng Nai cần phải thúc đẩy, tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn tài nguyên này.

Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2011, Bộ TN&MT cần đẩy mạnh thu hút nguồn đầu tư vào lĩnh vực này để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai để bảo vệ an toàn cho người dân, đảm bảo môi trường cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên