Tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn

Việt Nam có sẵn các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt… với tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác được.

Tại hội thảo "Triển vọng đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam" do Sở Công thương TP HCM phối hợp với Viện Năng lượng (Bộ Công thương) tổ chức chiều 18/8, tại TP HCM, nhiều diễn giả cho rằng: Dự kiến đến năm 2030 nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng khoảng 4 lần so với năm 2005, nhu cầu điện tăng 7 lần so với năm 2010. Đây sẽ là cơ hội tốt cho phát triển năng lượng tái tạo. Việt Nam có sẵn các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt… với tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác được.

Việt Nam có tiềm năng gió rất lớn (ảnh KT)

Bên cạnh đó Việt Nam có thể phát triển điện gió trên 80% diện tích cả nước; có khoảng 2.000 – 2.500 giờ nắng nóng với cường độ bức xạ trung bình 4,5 kWh/m2/ngày, tương đương 43,9 triệu tấn dầu qui đổi/năm…). Xu hướng trong thời gian tới, Nhà nước sẽ đẩy mạnh phát triển năng luợng tái tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên