WB đề nghị đóng cửa trại nuôi hổ tư nhân

WB đề nghị các nước ASEAN đóng cửa các trại nuôi hổ tư nhân vì các trại nuôi hổ chỉ để giết lấy da và lấy xương điều chế thuốc. Duy trì các trại nuôi hổ còn làm gia tăng nạn buôn lậu hổ  

Ngày 29/1, hội nghị cấp bộ trưởng về bảo tồn hổ lần đầu tiên đã kết thúc sau ba ngày làm việc tại Thái Lan.

Tham dự hội nghị có 13 nước (Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nga, Thái Lan, Việt Nam), Ngân hàng Thế giới (WB) và hơn 40 tổ chức bảo tồn hổ quốc tế.

Hội nghị thông qua dự thảo với nội dung: Ðến năm 2022 sẽ tăng gấp đôi số hổ hoang dã bằng cách chấm dứt các hoạt động hủy hoại môi trường sống của hổ (không xây dựng cầu đường và các dự án hạ tầng khác); lấy nguồn thu từ du lịch sinh thái phục vụ cho công tác bảo tồn. Dự thảo sẽ được bàn tiếp và thông qua tại hội nghị thượng đỉnh về hổ vào tháng 9 tới ở Nga do Thủ tướng Putin và chủ tịch WB chủ trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên