Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu, thiếu trách nhiệm

VOV.VN -Theo các đại biểu, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu.

Nhằm triển khai thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”, sáng nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức tọa đàm “Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước”.

Các đại biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể còn chưa rõ ràng, nhiều nơi chưa phân biệt rõ trách nhiệm công tác dân vận của chính quyền hay các tổ chức đoàn thể; việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chính sách còn chưa đúng quy định. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu.

Các đại biểu cũng thảo luận và đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận như: Nhà nước cần quan tâm đầu tư, nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ, cán bộ làm công tác dân vận; từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và số lượng cán bộ làm công tác dân vận...

Đồng thời, xây dựng đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; quan tâm chỉ đạo kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xây dựng và thực hiện tốt các quy định về tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tuyến, trực tiếp với nhân dân của các cấp, các ngành.

Ông Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công thương nêu ý kiến: “Nhà nước cần có cơ chế chính sách đầu tư cao hơn nữa cho việc xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là tăng kinh phí cho dự án xây dựng quy phạm pháp luật và tính đến đặc thù của các văn bản pháp luật. Đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt khâu đột phá thứ nhất, đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị với công tác dân vận"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên