Một lớp của trường huyện tại Hưng Yên có cả thủ khoa và á khoa khối A00

VOV.VN - 2 thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng - thủ khoa toàn quốc khối A00 và Đặng Tuấn Anh - á khoa toàn quốc khối A00 đều là học sinh lớp 12A3 Trường THPT Trưng Vương (Văn Lâm, Hưng Yên).

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, theo đó thủ khoa toàn quốc khối A00 là em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 12A3 - trường THPT Trưng Vương (Văn Lâm, Hưng Yên) với số điểm 29,35. Trong đó, Nguyễn Mạnh Hùng đạt 9,6 điểm môn Toán, 9,75 điểm môn Hóa học và 10 điểm môn Vật lý. 

Thí sinh Đặng Tuấn Anh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trưng Vương, Hưng Yên đã đạt á khoa toàn quốc khối A00 với số điểm 29,3. Trong đó, điểm môn Toán là: 9,8 - Vật lý: 9,75, Hoá học là: 9,75.

Trước đó, Đặng Tuấn Anh cũng đứng thứ 6 toàn quốc kỳ thi Đánh giá Tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm 91,41/100 điểm, đồng thời là thủ khoa tỉnh Hưng Yên trong kỳ thi này. 

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (Văn Lâm, Hưng Yên) chia sẻ, kết quả này không chỉ là niềm vui lớn với mỗi thí sinh, gia đình, mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của thầy cô toàn trường.

"Khi biết kết quả điểm thi của các em, chúng tôi - những người thầy đồng hành cùng các em rất phấn khởi, cảm thấy mọi công sức học tập của các em đã được đền đáp. Ngoài 2 thí sinh Mạnh Hùng và Tuấn Anh, lớp 12A3 cũng có 1 nữ sinh khác đạt thủ khoa khối A01 (Toán, Lý, Anh) của tỉnh Hưng Yên. Kết quả này là sự nỗ lực của cả thí sinh, gia đình và các thầy cô đã đồng hành cùng các em".

Tuy nhiên, cô Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, đây cũng không phải kết quả quá  bất ngờ, bởi các em đều là những học sinh rất xuất sắc cả về học tập cũng như năng nổ trong các hoạt động của trường lớp. Những năm trước trường cũng đã có thủ khoa các khối thi đại học, các em học sinh thế hệ sau cũng luôn noi gương tinh thần học tập của các anh chị khóa trước để cố gắng phấn đấu từng ngày.

Cô Hoàng Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 cũng không giấu nổi niềm vui khi học trò đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: "Ngay khi biết điểm, phụ huynh 2 em Hùng và Tuấn Anh gọi điện cho tôi để báo điểm nhưng chính phụ huynh cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy điểm số của con. Khi nhận kết quả, cả thầy và trò đều vỡ òa vui mừng".

Chia sẻ về 2 học trò đạt danh hiệu thủ khoa và á khoa khối A00 năm nay, cô Thủy cho biết, 2 em Mạnh Hùng và Tuấn Anh luôn luân phiên nhau giữ vị trí đứng đầu trường trong các kỳ thi thử do trường tổ chức trước đó. Không chỉ có học lực tốt, 2 nam sinh cũng rất năng nổ, tích cực tham gia vào các hoạt  động tập thể của trường, lớp.

"Cả 2 em đều có ước mơ học ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Hà Nội, với số điểm này, tôi hy vọng các em sẽ đạt được ước mơ của mình", cô Thủy chia sẻ.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiều thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô Thủy cho rằng, điểm chung của những học sinh này là đều rất tự giác, chủ động trong việc tiếp cận kiến thức, các em không chỉ học trong sách vở, mà còn không ngừng học hỏi từ thầy cô, bạn bè, việc học không chỉ vì điểm số hay các kỳ thi mà học để hoàn thiện chính mình. 

Cô Thủy cũng cho rằng, để đạt kết quả cao, trước hết mỗi học sinh cần có định hướng rõ ràng, đúng đắn. Bởi vậy trong các cuộc họp phụ huynh cũng như các giờ sinh hoạt lớp, cô đều phổ biến kỹ về kỳ thi tốt nghiệp THPT, phương thức xét tuyển đại học các trường đến cả phụ huynh và học sinh. "Khi các em đã hiểu rõ phương thức xét tuyển đại học từng trường, hiểu rõ mình muốn học ngành nào, trường nào, từ đó sẽ sớm có chiến lược, kế hoạch học tập rõ ràng.

"Chỉ cần các em nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, chủ động học tập, có kế hoạch rõ ràng, nhất định các em sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra", cô Thủy nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự đoán điểm chuẩn đại học các khối ngành Khoa học tự nhiên năm 2023
Dự đoán điểm chuẩn đại học các khối ngành Khoa học tự nhiên năm 2023

VOV.VN - Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, chuyên gia dự báo sẽ có những biến động về điểm chuẩn đại học ở từng khối thi.

Dự đoán điểm chuẩn đại học các khối ngành Khoa học tự nhiên năm 2023

Dự đoán điểm chuẩn đại học các khối ngành Khoa học tự nhiên năm 2023

VOV.VN - Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, chuyên gia dự báo sẽ có những biến động về điểm chuẩn đại học ở từng khối thi.

Thủ khoa khối B ở Thanh Hóa mong trở thành bác sĩ theo truyền thống gia đình
Thủ khoa khối B ở Thanh Hóa mong trở thành bác sĩ theo truyền thống gia đình

VOV.VN - Với hai môn Hóa, Sinh đạt điểm 10 tuyệt đối; Toán 9,8, em Mai Duy Anh Quân, học sinh Trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa đã giành vị trí thủ khoa khối B Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thủ khoa khối B ở Thanh Hóa mong trở thành bác sĩ theo truyền thống gia đình

Thủ khoa khối B ở Thanh Hóa mong trở thành bác sĩ theo truyền thống gia đình

VOV.VN - Với hai môn Hóa, Sinh đạt điểm 10 tuyệt đối; Toán 9,8, em Mai Duy Anh Quân, học sinh Trường THPT Nông Cống 2, Thanh Hóa đã giành vị trí thủ khoa khối B Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Những tỉnh, thành nào có thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học năm 2023?
Những tỉnh, thành nào có thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học năm 2023?

VOV.VN - Bộ GD- ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, lộ diện thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học 2023.

Những tỉnh, thành nào có thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học năm 2023?

Những tỉnh, thành nào có thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học năm 2023?

VOV.VN - Bộ GD- ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, lộ diện thủ khoa các khối thi xét tuyển đại học 2023.

Thủ khoa khối D01: Nữ sinh trường huyện ở Hải Phòng có thành tích "khủng"
Thủ khoa khối D01: Nữ sinh trường huyện ở Hải Phòng có thành tích "khủng"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó thí sinh Phạm Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 với số điểm 28,9 điểm.

Thủ khoa khối D01: Nữ sinh trường huyện ở Hải Phòng có thành tích "khủng"

Thủ khoa khối D01: Nữ sinh trường huyện ở Hải Phòng có thành tích "khủng"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó thí sinh Phạm Thị Vân Anh, học sinh lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc khối D01 với số điểm 28,9 điểm.