Một nông dân ở Tiền Giang hiến tặng 400 triệu đồng để xây cầu bê tông

VOV.VN -Một nông dân tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa ủng hộ 400 triệu đồng để xây dựng cây cầu bê tông rất đáng biểu dương, nhân rộng

Gần đây, tại nhiều địa phương ở tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều nông dân có tinh thần vì cộng đồng xã hội, đã tự nguyện ủng hộ vật chất để xây dựng trường học, làm cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã Nông thôn mới. Một nông dân tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa ủng hộ 400 triệu đồng để xây dựng cây cầu bê tông rất đáng biểu dương, nhân rộng.

Cây cầu Xóm Chiếu xây dựng khang trang do ông Nguyễn Văn Phẩm góp 400 triệu đồng.

Hiện nay, người dân ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè (Tiền Giang) rất phấn khởi vì cây cầu Xóm Chiếu được xây dựng khang trang, phục vụ thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại ở khu vực vùng hẻo lánh này. Cầu Xóm Chiếu được xây dựng với nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng, phục vụ cho ô tô có trọng tải 4 tấn; trong đó hộ ông Nguyễn Văn Phẩm - người dân địa phương đã hiến tặng 400 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng xây cầu. Điều đáng trân trọng là gia đình ông Nguyễn Văn Phẩm chỉ ở mức trung bình. Nguồn kinh phí trên do ông tích góp từ việc bán trái cây trong vườn và vận động con cái trong gia đình hỗ trợ. 

Người dân xã Mỹ Lương phấn khởi vì có cây cầu  Xóm Chiếu khang trang đi lại thuận lợi.

Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Phẩm đã đóng góp vật chất giúp các địa phương ở huyện Cái Bè xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Về việc tình nguyện ủng hộ kinh phí xây cầu Xóm Chiếu, ông Nguyễn Văn Phẩm chia sẻ: “Bây giờ gia đình với con cái có khả năng thì tôi muốn đóng góp chút ít gì cho địa phương nơi mình sống. Việc này, thứ nhất thuận tiện cho cô bác và gia đình tôi đi. Vì vùng này hồi đó đến giờ khổ lắm, tới giờ chưa làm đường mà. Thời gian tới, tôi tiếp tục đóng góp. Những cây cầu khác, tôi cũng đóng góp từ 5-10 triệu; đặc biệt cây cầu xã Hòa Khánh tôi gửi 15 triệu đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nông dân Bình Phước hiến đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường
Một nông dân Bình Phước hiến đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường

VOV.VN - Ông Phùng Tiến Quang đã quyết định cưa gần 300 cây cao su đang cho thu hoạch trên diện tích gần 4.000m2 để hiến đất và không yêu cầu bồi thường.

Một nông dân Bình Phước hiến đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường

Một nông dân Bình Phước hiến đất trị giá hàng tỷ đồng để làm đường

VOV.VN - Ông Phùng Tiến Quang đã quyết định cưa gần 300 cây cao su đang cho thu hoạch trên diện tích gần 4.000m2 để hiến đất và không yêu cầu bồi thường.

Tỷ phú “sầu riêng” hiến đất làm trường học
Tỷ phú “sầu riêng” hiến đất làm trường học

VOV.VN - Ông Dương Văn Đây đã tự nguyện hiến khoảng 800 m2 đất mặt tiền huyện lộ 70 trị giá trên 1 tỷ đồng để xây trường học.

Tỷ phú “sầu riêng” hiến đất làm trường học

Tỷ phú “sầu riêng” hiến đất làm trường học

VOV.VN - Ông Dương Văn Đây đã tự nguyện hiến khoảng 800 m2 đất mặt tiền huyện lộ 70 trị giá trên 1 tỷ đồng để xây trường học.

An Giang: Bà con Khmer hiến đất làm đường
An Giang: Bà con Khmer hiến đất làm đường

VOV.VN - Bà con Khmer ở ấp Tô Trung, xã Núi Tô, tỉnh An Giang đã chung tay hiến đất, góp của làm đường để giao thông thuận tiện hơn.

An Giang: Bà con Khmer hiến đất làm đường

An Giang: Bà con Khmer hiến đất làm đường

VOV.VN - Bà con Khmer ở ấp Tô Trung, xã Núi Tô, tỉnh An Giang đã chung tay hiến đất, góp của làm đường để giao thông thuận tiện hơn.