Một số bệnh viện thực hiện ghép tạng không qua trung tâm điều phối quốc gia
VOV.VN - Thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số bệnh viện thực hiện việc ghép tạng không qua sự điều phối của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Do đó những quy định của Thông tư 48 sẽ giúp Bộ Y tế giám sát hiệu quả hơn việc đối phối lấy ghép mô, tạng.
Thông tư số 48/2024/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/3 vừa qua đã quy định chặt chẽ hơn về nguyên tắc điều phối lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người để đảm bảo minh bạch và đúng người. Những quy định này cũng sẽ góp phần khắc phục tình trạng xảy ra thời gian qua khi 1 số trường hợp ghép tạng không thông qua sự điều phối của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Điều 37 của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã quy định nguyên tắc điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người. Theo đó, việc điều phối phải bảo đảm nguyên tắc hòa hợp giữa người hiến và người được ghép và bảo đảm công bằng giữa những người được ghép.

Luật cũng quy định rõ thứ tự ưu tiên trong ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đến nay Thông tư số 48 của Bộ Y tế có thêm 1 số nguyên tắc về khoảng cách địa lý, thời gian đi lại từ cơ sở y tế nơi có người bệnh tiềm năng chết não và cơ sở y tế ghép mô, bộ phận cơ thể người; Nguyện vọng của người hiến hoặc gia đình người hiến mô, bộ phận cơ thể người, trừ trường hợp nguyện vọng đó không phù hợp với quy định của pháp luật.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), những nguyên tắc vừa được bổ sung trong Thông tư số 48 của Bộ Y tế sẽ góp phần vào việc tăng cường giám sát điều phối lấy ghép tạng vì mô, tạng của người hiến là tài sản quốc gia, cần được phân phối sử dụng công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật.
“Những quy định của Thông tư 48 sẽ giúp Bộ Y tế giám sát hiệu quả hơn việc đối phối lấy ghép mô, tạng. Thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số bệnh viện thực hiện việc ghép tạng không qua sự điều phối của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thế người. Khi việc này được thực hiện dưới sự điều phối của Trung tâm thì sẽ đảm bảo đúng pháp luật và công bằng. Nếu thực hiện sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", ông Khoa cho biết.