MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội

Tính đến tháng 7/2010, nhân dân cung cấp trên 1,6 triệu nguồn tin, trong đó có gần 60% nguồn tin có giá trị đã giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ phạm tội

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

Các đại biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau 5 năm MTTQ Việt Nam tham gia vào Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm của mình và coi đó là nhiệm vụ chung của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội. Từ đó tạo ra thế chủ động phòng ngừa, củng cố thế trận an ninh trên địa bàn dân cư.

Trong 5 năm thực hiện Mặt trận các cấp đã tổ chức được 250.000 buổi tuyên truyền với trên 12 triệu lượt người tham dự, đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong việc tham gia phòng, chống ma túy, mại dân. HIV/AIDS. MTTQ các cấp đã xây dựng và duy trì được 322 điểm chỉ đạo quy mô cấp xã và hơn 1.800 điểm chỉ đạo của các khu dân cư về phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.

Qua 5 năm, MTTQ các cấp đã phối hợp xây dựng và duy trì được trên 20.000 hòm thư tố giác tội phạm, 22.040 đường dây nóng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm để tiếp nhận những thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân.

Tính đến tháng 7/2010, nhân dân cung cấp trên 1,6 triệu nguồn tin, trong đó có gần 60% nguồn tin có giá trị đã giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ phạm tội nhất là các vụ án về ma túy, mua bán người.... Mặt trận đã phối hợp với lực lượng Công an xây dựng và duy trì 650.980 “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ dân phòng” làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; 125.000 “Tổ hòa giải” ở các khu dân cư với gần 500.000 hòa giải viên đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc ở cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng làm hạn chế phát sinh thêm tội phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả MTTQ các cấp đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quan điểm quán triệt lấy dân làm gốc, phát huy sức mạnh của toàn dân, tính cách mạng của quần chúng; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân tự phòng ngừa trong từng gia đình, cụm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào, các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả cơ chế phối hợp giữa MTTQ các cấp với lực lượng Công an và chính quyền cơ sở trong quản lý giáo dục người phạm tội, người nghiện ma tuý tại cộng đồng để chủ động phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật và tái phạm tội, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao sự phối hợp của MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm để phù hợp với tình hình mới. Tại đây, các tổ chức Mặt trận cơ sở cũng giới thiệu các kinh nghiệm, điển hình về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; việc lồng ghép công tác phòng chống tội phạm với các cuộc vận động khác như “Ngày vì người nghèo”, phong trào giúp nhau làm kinh tế.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên