Mua axit ở Hà Nội dễ như...mua rau

VOV.VN - Khách hàng có nhu cầu mua bất kỳ loại axit nào đều có thể dễ dàng mua được ở phố Phương Mai, Hàng Hòm, Hàng Mành, Hàng Nón,...với giá chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/1 lít.

Mới đây, do tranh chấp hàng rào giữa 2 nhà, một người đàn ông 58 tuổi ở phường Hà Tu (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã thẳng tay tạt axit làm 7 người hàng xóm bị thương, trong đó có bé gái 3 tuổi. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng chất axit để gây thương tích cho người khác.

Ngoài vụ việc nêu trên, thời gian qua, rất nhiều vụ tạt chất axit gây thương vong đặc biệt nghiêm trọng như vụ: Năm 2019, một thiếu úy cảnh sát ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị tòa tuyên sáu năm tù về tội tạt axit vợ sắp cưới của mình do ghen tuông. Cùng năm 2019, một việt kiều Canada bị tạt axit ở Đà Nẵng gây mù mắt và tâm lý hoảng loạn mỗi khi bước ra đường. Năm 2013, cả gia đình 5 người bị tạt axit ở Nam Định hay một gã thanh niên vì muốn trả thù tình đã ra tay tàn ác tạt axit vào cả 5 cô gái ở TP.HCM khiến các nạn nhân bị thương nặng diễn ra năm 2013…

Đa số những vụ tấn công bằng chất axit thương do mâu thuẫn, xích mích giữa các bên hoặc do ghen tuông mù quáng, muốn hủy bằng cách tàn độc cho người khác. Rất nhiều nạn nhân bị tạt axit phải chịu đựng những tổn thương ghê gớm cả về thể xác lẫn tinh thần như cơ thể bị bỏng nặng, gương mặt bị biến dạng, mù lòa, trầm cảm, tâm thần, có nguy cơ bị tàn phế suốt đời nếu không được can thiệp chữa trị kịp thời...thậm chí là mất mạng.

Việc tấn công người khác bằng axit rất tiện lợi cho kẻ thù khi chỉ mất vài chục đến vài trăm nghìn đồng là có thể mua đủ số lượng axit để sử dụng. Người bị tấn công thì đau đớn khủng khiếp và có thể gián tiếp làm cho nạn nhân tự kết liễu cuộc sống của mình.

Axit là một loại hóa chất hiện nay được sử dụng trong nhiều ngành nên loại hàng này cũng đang bán rộng rãi. Nhiều cửa hàng hóa chất y tế, hóa chất công nghiệp đều bày bán các loạt axit với giá dao động từ 80 - 300.000 đồng/lít. Những loại axit đậm đặc có sức tàn phá lớn như axit sunfuric, axit clohidric được bày bán công khai.

Tại phố Hàng Hòm, Hàng Mành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong vai người có nhu cầu mua axit về đổ ắc quy, chúng tôi được chủ cửa hàng giới thiệu vanh vách hàng chục loại axit với đủ các loại giá khác nhau tùy theo liều lượng và chủng loại, khách có nhu cầu thì bao nhiêu cũng có hàng bán.

Cũng như vậy, tại phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), các loại axit dùng để tẩy rửa đều bán rộng rãi. Chỉ cần khách hỏi mua, người bán hàng không ngần ngại lấy ra chào bán mà chẳng hỏi xem khách mua về làm gì.

Cụ thể, phóng viên vào một cửa hàng các vật tư, thiết bị y tế kèm chất hóa học tại phố Phương Mai, chỉ cần nhắc đến nhu cầu muốn mua axit với số lượng lớn và có mong muốn nhập hàng lâu dài thì ngay lập tức bà chủ cửa hàng nhanh nhẩu gọi một người người phụ nữ tên T. T. V. vào bên trong nhà lấy ra 1 chai axit Hydrochloric (loại 500ml/1 chai) cho chúng tôi xem mẫu trước.

“Chị bán lẻ là 120.000 đồng/1 chai, nếu em mua lâu dài với số lượng lớn thì chị bán giảm xuống 100.000 đồng/1 chai”, chủ cửa hàng nói.

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề muốn mua loại axit sulfuric, bà chủ cửa hàng lập tức bốc điện thoại lên gọi cho nhiều người khác để huy động hàng và gửi hình ảnh qua zalo cho chúng tôi xem.

“Bọn chị chuyên lấy axit từ Trung Quốc về. Đợt này do dịch Covid-19, Trung Quốc gần như đóng biên nên hàng về rất khó, vì vậy, nếu em cần luôn thì chị chỉ lấy được 20 lít loại axit sulfuric. Nếu cần nhiều hơn thì chị đi gom ở nhiều chỗ khác cho em. Loại này đảm bảo đậm đặc đến 99-100%. Giá thì chị lấy giá bán buôn là 120.000 đồng/1 chai 500ml”, chủ cửa hàng cho hay.

Khi được hỏi về các thủ tục khi lấy hàng, chủ cửa hàng cho biết: “Bọn em cần thì chị bán cho chứ cần thủ tục gì đâu”.

Tiếp tục ra khu vực có nhiều cửa hàng lớn buôn bán bình ắc quy và thay lốp ô tô trên phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), vẫn với vai người mua axit về đổ vào bình ắc quy, chúng tôi được giới thiệu đủ các loại.

“Cậu muốn mua axit đổ mới hay đổ thêm? Nếu đổ mới là loại đậm đặc, nhưng phải hết sức cẩn thận vì rất nguy hiểm do cực bỏng. Loại đổ thêm thì liều lượng nhẹ hơn”, chủ cửa hàng cho biết.

Giá cả với nhiều chủng loại khác nhau dao động từ 80-300.000 đồng/lít, những loại axit đổ thêm được nhiều cửa hàng bán hơn là loại đổ mới.

Không chỉ tại các tuyến phố trên, theo tìm hiểu của phóng viên, tại các cửa hàng hóa chất, bán bình ắc quy thậm chí là cửa hàng sửa xe máy trên các tuyến phố khác như Láng, Nguyễn Khoái…người dân dễ dàng mua được những loại axít đậm đặc hoặc loãng theo nhu cầu. Nếu ai cần mua số lượng lớn sẽ được hỗ trợ chuyển hàng miễn phí, trong khi đó các đại lý cung cấp axit cũng không cần quan tâm người mua sẽ sử dụng loại hóa chất này vào mục đích gì. Bởi cái đích của họ chỉ là bán được hàng và bán với số lượng lớn, mang lại lợi nhuận cao nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh: Khó khởi tố tội Giết người
Vụ tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh: Khó khởi tố tội Giết người

VOV.VN - Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ – Luật sư Đặng Văn Cường (VP luật Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, khó có căn cứ khởi tố tội Giết người với người đàn ông tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh.

Vụ tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh: Khó khởi tố tội Giết người

Vụ tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh: Khó khởi tố tội Giết người

VOV.VN - Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ – Luật sư Đặng Văn Cường (VP luật Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, khó có căn cứ khởi tố tội Giết người với người đàn ông tạt axit vào 7 người ở Quảng Ninh.

Tạt axit sau cãi vã ở Quảng Ninh: Hai ông cháu đi đường gặp 'tai bay vạ gió'
Tạt axit sau cãi vã ở Quảng Ninh: Hai ông cháu đi đường gặp 'tai bay vạ gió'

VOV.VN - Theo người dân, trên đường đưa cháu đi chơi về, ông Q. và cháu trai bị axit hắt vào người và phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu, điều trị trong tình trạng bỏng nặng.

Tạt axit sau cãi vã ở Quảng Ninh: Hai ông cháu đi đường gặp 'tai bay vạ gió'

Tạt axit sau cãi vã ở Quảng Ninh: Hai ông cháu đi đường gặp 'tai bay vạ gió'

VOV.VN - Theo người dân, trên đường đưa cháu đi chơi về, ông Q. và cháu trai bị axit hắt vào người và phải chuyển lên Hà Nội cấp cứu, điều trị trong tình trạng bỏng nặng.

7 người bị tạt axit sau cuộc cãi vã 
7 người bị tạt axit sau cuộc cãi vã 

VOV.VN - Trong lúc cãi vã, do không kiềm chế được, ông Trương Đức Quang vào nhà lấy 2 ca chất lỏng (nghi là axit) hất tạt vào những người đang có mặt và người đi đường, khiến 7 bị thương.

7 người bị tạt axit sau cuộc cãi vã 

7 người bị tạt axit sau cuộc cãi vã 

VOV.VN - Trong lúc cãi vã, do không kiềm chế được, ông Trương Đức Quang vào nhà lấy 2 ca chất lỏng (nghi là axit) hất tạt vào những người đang có mặt và người đi đường, khiến 7 bị thương.

Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axit ngay trước cổng nhà
Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axit ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Bà V vừa mở cổng thì bị 2 người lạ hất 1 ca chất lỏng nghi là axít vào mặt khiến bà bị thương, trong đó mắt bị tổn thương khá nặng.

Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axit ngay trước cổng nhà

Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axit ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Bà V vừa mở cổng thì bị 2 người lạ hất 1 ca chất lỏng nghi là axít vào mặt khiến bà bị thương, trong đó mắt bị tổn thương khá nặng.

“Cần cơ chế bảo vệ thẩm phán vì có người từng bị tạt axít”
“Cần cơ chế bảo vệ thẩm phán vì có người từng bị tạt axít”

VOV.VN - “Đã có những thẩm phán tại Hà Nội bị tạt axit. Do vậy, phải có cơ chế như thế nào để bảo vệ đội ngũ này” - ĐBQH nêu trăn trở.

“Cần cơ chế bảo vệ thẩm phán vì có người từng bị tạt axít”

“Cần cơ chế bảo vệ thẩm phán vì có người từng bị tạt axít”

VOV.VN - “Đã có những thẩm phán tại Hà Nội bị tạt axit. Do vậy, phải có cơ chế như thế nào để bảo vệ đội ngũ này” - ĐBQH nêu trăn trở.