Mưa đã chấm dứt nhưng nhiều huyện ở Nghệ An vẫn bị ngập sâu

VOV.VN - Tại huyện Yên Thành, Nghệ An, hơn 5.000 hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước. Huyện đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình tránh bị hư hỏng, các công trình đang thi công.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa đã chấm dứt. Nhưng nhiều huyện như Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành… vẫn bị ngập rất nặng nề. Quốc lộ 46 đoạn qua núi Nguộc huyện Thanh Chương bị cấm lưu thông do đất, đá trên ngọn núi này tiếp tục sạt lở xuống đường.  

Toàn bộ các xã nằm ngoài đê sông Lam tại huyện Hưng Nguyên đều chìm trong biển nước, cô lập hoàn toàn. Tại xã Xuân Lam nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. Xã Châu Nhân, điểm ngập nặng nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã bị cô lập hoàn toàn. Huyện Hưng Nguyên có gần 5.000 hộ dân bị cô lập với khoảng 20.000 người, nếu trời mưa trở lại cộng với việc thủy điện xả lũ thì những hộ này sẽ rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng của huyện Hưng Nguyên đã được huy động toàn bộ để ứng cứu người dân bị mắc kẹt.

Tại huyện Yên Thành, hơn 5.000 hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước. Huyện đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình tránh bị hư hỏng, các công trình đang thi công. Kiểm tra các vị trí đường ngập, tiến hành cắm tiêu, cử người trực để đảm bảo giao thông, không cho người và phương tiện lưu thông qua các vị trí không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Hải, ở xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cho biết: “Mấy ngày qua, nước lên quá nhanh. Được sự giúp đỡ của các lượng công an, quân đội, người dân được di dời, đồ đạc lên cao đến nơi an toàn…”.

Tại huyện Nghi Lộc, sau những ngày ngập lụt nặng nề, hiện nay nước bắt đầu rút, chính quyền địa phương đang huy động cán bộ, các đoàn thể tham gia dọn dẹp vệ sinh, vệ sinh môi trường, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đáng lo ngại là hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 8 hồ chứa vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ.

Mặc dù tất cả đã được phê duyệt các phương án phòng chống thiên tai và an toàn đập, nhưng theo nhiều người dân ở huyện Thanh Chương là huyện vùng thấp hơn, nếu có thêm các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả lũ thì tình hình ngập lụt chắc chắn sẽ nặng nề hơn. Hiện nay đã có 4 Thủy điện gồm: Châu Thắng, Chi Khê, Bản Ang, Nậm Mô ở các huyện Con Cuông, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn là những huyện vùng cao ở phía Tây Nghệ An tiến hành xả lũ với lưu lượng khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn
Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Các lực lượng quân sự như công an, quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

Hàng nghìn hộ dân vùng lũ ở Nghệ An di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Các lực lượng quân sự như công an, quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để cứu giúp người dân, khi chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”
Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

VOV.VN - Tối 30/10 tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về miền Trung” nhằm đón nhận tình cảm yêu thương, sự quyên góp của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

Dấu ấn chương trình nghệ thuật “Thương về miền Trung”

VOV.VN - Tối 30/10 tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Thương về miền Trung” nhằm đón nhận tình cảm yêu thương, sự quyên góp của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn.

Gần 1.000 hộ dân ở Thanh Chương (Nghệ An) bị nước lũ cô lập
Gần 1.000 hộ dân ở Thanh Chương (Nghệ An) bị nước lũ cô lập

VOV.VN - Hiện nay tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tình hình ngập lụt vẫn hết sức nghiêm trọng, nhiều xã vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Gần 1.000 hộ dân ở Thanh Chương (Nghệ An) bị nước lũ cô lập

Gần 1.000 hộ dân ở Thanh Chương (Nghệ An) bị nước lũ cô lập

VOV.VN - Hiện nay tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tình hình ngập lụt vẫn hết sức nghiêm trọng, nhiều xã vẫn bị cô lập hoàn toàn.