Mưa đá, lốc xoáy tàn phá nhiều địa phương

Mưa đá, lốc xoáy đã làm sập, tốc mái nhiều căn nhà của nhân dân, làm đổ cây và gây thiệt hại hàng trăm ha lúa, hoa màu.  

Ngày và đêm 17/4, lốc xoáy, mưa đá xảy ra tại huyện Ba Bể, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn); huyện Đăk Tô (Kon Tum); huyện Duy Xuyên, huyện Nông Sơn (Quảng Nam), làm đổ nhà cửa, cây cối, gây ách tắc giao thông…

Ngoài việc làm đổ nhà sàn, bay mái nhà dân ở 2 xã Khang Ninh và Đồng Phúc của huyện Ba Bể, trận gió lốc và mưa to đêm 17/4 còn làm bị thương 6 du khách tại nhà sàn của khách sạn Bưu điện Vườn quốc gia Ba Bể. Vườn quốc gia Ba Bể có trên 500 cây lớn bé bị đổ. Gió lốc làm 78 nhà dân thôn Nà Mằm (Ba Bể) tốc mái, 20 nhà bị hư hỏng nặng. Tại bản Củm Pán (Ba Bể) cũng có 8 nhà bị bay mái.

Cũng trong đêm 17/4, tại huyện Chợ Đồn có 2 xã bị lốc đi qua, làm 7 nhà dân tốc mái; tại Rã Bản có 3 nhà, tại Nghĩa Tán có 4 nhà. Ở xã Nghĩa Tán còn có mưa đá trong thời gian 30 phút, hạt to gần bằng ngón tay. Ước tính ban đầu, khu trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể (cả khách sạn Bưu điện) thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Tại Quảng Nam, cơn lốc thứ nhất rất mạnh xuất hiện vào khoảng 14h30 ngày 17/4, kèm theo mưa đã quét qua địa bàn toàn xã Duy Thu (huyện Duy Xuyên), làm sập, tốc mái hơn 50 nhà và gây thiệt hại gần 50ha hoa màu, lúa. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ đối với 3 hộ dân bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn.

Cơn lốc thứ 2 kèm theo mưa đá xuất hiện vào khoảng 17h30 ngày 17/4 trên địa bàn huyện Nông Sơn, gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân. Gió lốc đã làm tốc mái 4 phòng học Trường THCS Quế Lộc.

Ở Kon Tum, mưa đá kèm lốc xoáy tại làng Kon Tu Zốp 1 (xã Pô Kô, huyện Đăk Tô) làm sập 1 nhà rông của đồng bào dân tộc Rơ Ngao và làm tốc mái 8 nhà khác.

Ngoài ra, một cơn mưa lớn vừa xảy ra trên diện rộng ở Đắk Lắk, Đắc Nông. Riêng tại tỉnh Gia Lai còn kèm theo lốc xoáy trên địa bàn huyện Đức Cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên