Mưa lớn làm sạt lở hàng trăm khối đất đá, nhiều tuyến đường ở Hòa Bình hư hỏng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài từ nhiều tuần qua, đặc biệt là đợt mưa lớn từ ngày 15/7 đã gây ảnh hưởng, thiệt hại tại nhiều khu vực ở tỉnh Hòa Bình, khiến 1 người bị thiệt mạng và nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

 

Mưa lớn làm sạt lở hàng trăm khối đất đá, làm hư hỏng nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn và Mai Châu, Đà Bắc, gây thiệt hại trên 200ha lúa và hoa màu ở huyện Lạc Sơn, Tân Lạc và Mai Châu. Một người dân tại huyện Mai Châu bị sét đánh chết khi đi làm ruộng.

Các tuyến đường hiện đã bị sạt lở và còn tiếp tục có nguy cơ cao sạt lở là tuyến Đường tỉnh 433 huyện Đà Bắc: Đường tỉnh 435, đoạn qua xã Thung Nai, huyện Cao Phong và xã Suối Hoa huyện Tân Lạc. Huyện Đà Bắc có 7 điểm bị sạt lở về giao thông tại khu vực tại Nánh Nghê và tại xã Cao Sơn và xã Hiền Lương. Trước mắt, UBND các xã đã huy động lực lượng san gạt thu dọn để giao thông đi lại bình thường, đặt biển cảnh báo và căng dây tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Đinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đà Bắc, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Đà Bắc, cho biết: "Kiểm lâm và các lực lượng sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của người dân. Hiện nay một số tuyến đường bị tắc nghẽn các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để giải quyết giao thông đi lại cho người dân".

Sau khi mưa lũ xảy ra, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lớn kèm theo phòng chống sạt lở. Tổ chức trực ban, cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Ông Trần Quốc Toàn, Chi Cục trưởng Chi Cục thủy lợi tỉnh Hòa Bình, khuyến cáo: "Lưu ý các địa phương rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún, lũ ống lũ quét, ngập lụt để chủ động di dời sơ tán người dân và các trang thiết bị, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm".

Cùng với nhiều tuyến đường thì nhiều vị trí ngầm đi qua sông suối cũng đã bị ngập, nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện qua lại, như: Đường tỉnh 449 qua ngầm Trại Ổi thuộc xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi. Đường tỉnh 446 ngầm Bãi Nai qua xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Đường tỉnh 436, ngầm Phong Phú huyện Tân Lạc, Đường tỉnh 448 ngầm Sáng đoạn qua huyện Kim Bôi. Đáng chú ý có 2 điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc xã Tòng Đậu và xã Đồng Tân. 

Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết: Hiện nhiều đoạn ta luy trên các tuyến đường đã bị ngập nước lâu ngày nên nguy cơ sạt lở đất đá là rất cao.

"Chúng tôi bố trí lực lượng để kiểm soát hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Chúng tôi cương quyết không để người dân đi qua những vị trí nguy cơ để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trên Quốc lộ 6. Trước khi người tham gia giao thông qua Quốc lộ 6 nên tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng và Facbook của Phòng CSGT Hòa Bình để tìm hiểu về các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn", Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng nói.

Hiện nay, lực chức chức năng và chính quyền các địa phương toàn tỉnh Hòa Bình đều đang ứng trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của đợt mưa lũ này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum chủ động ứng phó với lũ quét và sạt lở đất
Kon Tum chủ động ứng phó với lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục có mưa. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với thiên tai.

Kon Tum chủ động ứng phó với lũ quét và sạt lở đất

Kon Tum chủ động ứng phó với lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục có mưa. Trước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với thiên tai.

Sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ ở Lai Châu
Sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ ở Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn cục bộ kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở trên một số tuyến giao thông ở Lai Châu; trong đó điểm sạt lở trên quốc lộ 4H từ TP Lai Châu đi huyện biên giới Mường Tè có khối lượng hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ ở Lai Châu

Sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ ở Lai Châu

VOV.VN - Mưa lớn cục bộ kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở trên một số tuyến giao thông ở Lai Châu; trong đó điểm sạt lở trên quốc lộ 4H từ TP Lai Châu đi huyện biên giới Mường Tè có khối lượng hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái
Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

VOV.VN - Là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều suối, sông... mùa mưa lũ hàng năm, tỉnh Yên Bái đều hứng chịu nhiều thiệt hại, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay, các ngành, địa phương, đơn vị ở Yên Bái hiện đang tăng cường nhiều giải pháp tích cực.

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

Tăng cường nhiều giải pháp ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Yên Bái

VOV.VN - Là tỉnh miền núi có địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều suối, sông... mùa mưa lũ hàng năm, tỉnh Yên Bái đều hứng chịu nhiều thiệt hại, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay, các ngành, địa phương, đơn vị ở Yên Bái hiện đang tăng cường nhiều giải pháp tích cực.