Mưa lũ làm 10 người chết và 13 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 16h ngày 10/10, mưa lũ đã làm 10 người chết và 13 người mất tích.

Các đơn vị của Quân khu 4, 5, Bộ đội Biên phòng đã huy động 8.843 người với 200 phương tiện gồm ô tô và tàu xuồng phối hợp với lực lượng của địa phương ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể đã tổ chức di dời, sơ tán 7.382 đến nơi an toàn.

Tính đến 16h ngày 10/10, mưa lũ làm 10 người chết (Quảng Trị: 2, Quảng Bình 2, Quảng Ngãi 3, Quảng Nam 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1); 13 người mất tích (Quảng Trị: 8, Thừa Thiên Huế: 1, Gia Lai: 1, Quảng Ngãi 3). Tại các tỉnh có 6 tàu bị chìm và mất tích 1 tàu.

Mưa lớn làm ngập úng hơn 1.335 ha hoa màu và 956 ha nuôi trồng thủy sản. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hơn 47.000 ngôi nhà bị ngập nước hơn 1m.

*** Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những ngày qua trên vùng biển miền Trung liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc tàu thuyền gặp nạn. Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai biện pháp hỗ trợ ngư dân an toàn.

Liên quan về việc cứu nạn thuyền viên đang mắc kẹt trên tàu VietShip 01 tại khu vực Cửa Việt, Quảng Trị, ngày 10/10, Sở chỉ huy tiền phương đã huy động 1 thuyền cá với 4 người mang thiết bị cứu sinh ra cứu nạn thuyền viên mắc kẹt. Tuy nhiên trong quá trình tiếp cận, thuyền cứu nạn bị sóng đánh chìm, 1 ngư dân bơi được vào bờ, còn 3 ngư dân còn lại bơi lên Cabin tàu VietShip 01.

Sau đó, sở chỉ huy tiền phương tiếp tục huy động 1 ghe cá, 1 xuồng mang theo trang thiết bị cứu sinh ra tiếp cận đón được 2 ngư dân đưa về bờ. Bộ Quốc Phòng điều tàu bay trực thăng EEC-155 B1 cùng kíp bay mang lương thực, nước uống và các trang bị cứu sinh ra cấp cho 9 người còn mắc kẹt trên tàu VietShip 01. Do thời tiết trên biển sóng rất lớn, để đảm bảo an toàn, các đơn vị đã cố định dây neo giữa tàu bị nạn và bờ, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục triển khai công tác cứu nạn.  

Cũng trong ngày 10/10, Biên phòng Thừa Thiên Huế phát hiện tàu vận tải JAKARTA treo cờ Hong Kong (Trung Quốc), trên tàu không có người bị sóng đánh mắc vào ghềnh đá. Biên phòng Thừa Thiên Huế bảo vệ hiện trường báo cáo các cơ quan chức năng giải quyết. Về vụ tàu cá ĐNa 90988 TS đi tránh gió tại âu tàu Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng đã điều tàu lai Sơn Trà đi tìm kiếm tàu cá bị nạn nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 9/10, các lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tiếp cận được nhiều thuyền viên của tàu cá NA 93248TS/06, ĐNa 30873 TS, ĐNa 91066 TS, ĐNa 07070TS. Đáng chú ý là tàu QNg 96317TS bị hỏng máy thả trôi trên biển, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Hiện tại có 2 tàu (BĐ 96747; BĐ 97490) cách tàu bị nạn khoảng 2 hải lý. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu:  Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, tiếp tục phát thông báo hàng hải. Các đơn vị trên biển và các tàu cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu cá bị sự cố./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01
Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

VOV.VN - Trên tàu Vietship 01 gặp nạn vẫn còn 9 người, trong đó có 2 người bị thương. Đây là ngày thứ 2 triển khai các phương án cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn.

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

VOV.VN - Trên tàu Vietship 01 gặp nạn vẫn còn 9 người, trong đó có 2 người bị thương. Đây là ngày thứ 2 triển khai các phương án cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn.

Trực thăng tiếp cận, thả phao và thực phẩm xuống tàu Vietship 01
Trực thăng tiếp cận, thả phao và thực phẩm xuống tàu Vietship 01

VOV.VN - Máy bay trực thăng tiếp cận tàu gặp nạn, trong điều kiện đêm tối, gió to nhưng đã thả một loạt phao tròn, thực phẩm xuống khu vực tàu, đồng thời thả dây xuống tàu.

Trực thăng tiếp cận, thả phao và thực phẩm xuống tàu Vietship 01

Trực thăng tiếp cận, thả phao và thực phẩm xuống tàu Vietship 01

VOV.VN - Máy bay trực thăng tiếp cận tàu gặp nạn, trong điều kiện đêm tối, gió to nhưng đã thả một loạt phao tròn, thực phẩm xuống khu vực tàu, đồng thời thả dây xuống tàu.

8 thuyền viên và 3 ngư dân vẫn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị
8 thuyền viên và 3 ngư dân vẫn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 10/10, công tác cứu nạn 8 thuyền viên tàu Vietship 01 bị chìm ngoài khơi tiếp tục được triển khai khẩn trương.

8 thuyền viên và 3 ngư dân vẫn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị

8 thuyền viên và 3 ngư dân vẫn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị chìm ở biển Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 10/10, công tác cứu nạn 8 thuyền viên tàu Vietship 01 bị chìm ngoài khơi tiếp tục được triển khai khẩn trương.