Mưa lũ ở Cao Bằng làm hơn 20 người chết và mất tích

VOV.VN - Số người bị thương, mất tích ở Cao Bằng chưa xác định được danh tính do khu vực đang bị tắc đường giao thông, thông tin liên lạc với xã bị giãn đoạn không liên lạc được với các xóm.

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão các khu vực trong tỉnh Cao Bằng đã có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Thông tin từ tỉnh Cao Bằng cho biết, do mưa lớn diện rộng, kéo dài từ ngày 7 đến ngày 8/9/2024, đã xuất hiện lũ, trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh gây ngập lụt khu vực ven sông vùng trũng thấp.

Đặc biệt mưa rất to trong ngày và đêm 8/9 sáng 9/9/2024 gây lũ lớn trên các sông, suối của tỉnh Cao Bằng lên nhanh.

Mực nước lũ sông Bằng lúc 6h ngày 9/9 đạt 182,80m trên báo động 3 là 0,3m và mực nước lũ sông Gâm lúc 5 giờ ngày 9/9 tại trạm Bảo Lạc là 199,20m trên báo động 3 1,20m đã gây ngập lụt các khu vực phường, xã của thành phố Cao Bằng, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc và thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm; xã Tam Kim, Vũ Minh, Thể Dục, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình.

Kèm theo với mưa lớn, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh gây tiệt hại lớn về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng (giao thông, y tế,…).

Theo thông tin sơ bộ của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình, xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về người, nhà ở, trụ sở cơ quan tại các xã Tam Kim, Yên Lạc, Vũ Nông, huyện Nguyên Bình.

Thống kê, trong mấy ngày mưa bão, Cao Bằng có 1 người người chết, do sạt lở đất, đó là bé trai Triệu Chí Cường, sinh năm 2020, thường trú xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình. Vào lúc 4h00 ngày 9/9 xảy ra sạt lở đất vùi lấp nhà, bị chết trên đường đi cấp cứu.

3 người bị thương (cháu Vừ Thị Lan, năm sinh 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc do tôn cắt vào chân và 02 người chưa xác định danh tính tại xóm Lũng súng xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình);

20 người mất tích (chưa xác định danh tính), trong đó: 11 người tại xóm Lũng súng xã Yên lạc, 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. 1 người bị thương do tôn cắt vào chân (Họ tên: Vừ Thị Lan, năm sinh 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc do tôn cắt vào chân).

Số người bị thương, mất tích chưa xác định được danh tính do khu vực đang bị tắc đường giao thông, thông tin liên lạc với xã bị giãn đoạn không liên lạc được với các xóm.

Về nhà ở, có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó: 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 326 bị ngập nước (308 nhà tại thành phố Cao Bằng 13 nhà tại huyện Nguyên Bình; 05 nhà tại huyện Nguyên Bình); 42 nhà bị tốc mái.

Nông nghiệp có 93,75 ha, bị thiệt hại, ảnh hưởng; Giao thông, có 2 tuyến Quốc lộ QL.34, QL4A; 5 tuyến Đường tỉnh; 14 tuyến Đường GTNT bị sạt lở, ngập úng hiện tại đang bị ách tắc các tuyến giao thông.

Trạm y tế xã Tam Kim, Nguyên Bình bị đất sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp nền, sân xung quanh trạm.

Để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 04/8/2024 về việc triển khai ứng phó với bão số 3 để chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai phương án ứng phó bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; văn bản số 2342/UBND-KT ngày 7/9/2024 chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/9/2024, UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra đến cơ sở kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, đảm bảo giao thông, phương án đảm bảo an toàn dân cư khu vực có nguy cơ về sạt lở đất và chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão, mưa lũ sau bão.

Các Sở, ngành, địa phương đã có văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai theo lĩnh vực, địa bàn quản lý và tổ chức kiểm tra các điểm, công trình trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có Kế hoạch nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nghỉ học để ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão, thời gian nghỉ học 2 ngày (ngày 9 và 10/9/2024).

Công tác đảm bảo trực ban phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được tổ chức nghiêm túc và đảm bảo việc thông tin, cảnh báo kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ
Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900 ha cây trồng tại Cao Bằng đã bị ngập úng, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900ha cây trồng tại Cao Bằng bị ảnh hưởng do mưa lũ

VOV.VN - Hơn 200 ngôi nhà cùng gần 900 ha cây trồng tại Cao Bằng đã bị ngập úng, sạt lở do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Mưa lũ ở Cao Bằng: Hơn 40 nhà ngập nước, một số tuyến giao thông ngưng trệ
Mưa lũ ở Cao Bằng: Hơn 40 nhà ngập nước, một số tuyến giao thông ngưng trệ

VOV.VN - Mưa lũ ở Cao Bằng trong các ngày 9 - 10/6 đã khiến nhiều ngôi nhà tại huyện Bảo Lâm ngập trong nước lũ, nhiều tuyến giao thông quan trọng bị ngập, sạt lở

Mưa lũ ở Cao Bằng: Hơn 40 nhà ngập nước, một số tuyến giao thông ngưng trệ

Mưa lũ ở Cao Bằng: Hơn 40 nhà ngập nước, một số tuyến giao thông ngưng trệ

VOV.VN - Mưa lũ ở Cao Bằng trong các ngày 9 - 10/6 đã khiến nhiều ngôi nhà tại huyện Bảo Lâm ngập trong nước lũ, nhiều tuyến giao thông quan trọng bị ngập, sạt lở

Cao Bằng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ
Cao Bằng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu tại tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cao Bằng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ

Cao Bằng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà cùng nhiều diện tích hoa màu tại tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.