Mưa lũ ở Quảng Ninh: Di dời hàng nghìn hộ dân

VOV.VN - Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn Cẩm Phả. Sau trận lụt, những công nhân đô thị thức trắng đêm cần mẫn dọn dẹp; CSGT thường trực ở các chốt trọng yếu để hướng dẫn các phương tiện qua lại 

Đồng hồ đã chỉ 23h, nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Thìn ở tổ 5 khu 4B phường Quang Hanh thành phố Cẩm Phả vẫn đang “tấp nập” dọn dẹp. Trong khi hai cậu con trai vận chuyển đồ đạc lên tầng trên thì bà Thìn và mấy đứa cháu lau rửa nhà cửa. 

Trận mưa lớn làm ngập úng cô lập nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố, trong đó trên 2.000 hộ dân ngập từ 0,5 – 2m. Phường Quang Hanh có trên 1.000 hộ bị ngập ở 17 khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu trực tiếp chỉ đạo dọn đất đá sau mưa lụt tại thành phố Cẩm Phả

Mưa lớn trong ngày 28/7 đã làm ngập úng cục bộ trên QL18, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền tại khu vực An Lạc Viên, Km12 phường Quang Hanh... Cũng như nhiều gia đình khác, hễ cứ ngớt mưa là nhanh chóng dọn dẹp và sơ tán bởi bà Thìn sợ mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng.  

“Nếu cứ tiếp tục mưa lụt như thế này tôi không biết tình hình sẽ như thế nào. Tôi ra thành phố Cẩm Phả từ năm 1978 đến nay chưa bao giờ thấy lụt như thế này, nên nhiều người cũng chủ quan”, bà Thìn cho biết.

Địa bàn phường Quang Hanh cho đến sáng 28/7 đã cưỡng chế di dời trên 800 hộ dân tại các khu vực ngập úng, có nguy cơ sạt lở đất đá lên khu vực an toàn. Tới 16h, với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh Quảng Ninh và Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả, các lực lượng cứu trợ đã di dời nốt các hộ gia đình ở địa hình phức tạp,  xuồng cứu hộ được đưa vào để tiếp cận, vận động và di dời thành công.

Cũng trong ngày 28/7, xã Dương Huy đã di dời 70 hộ dân, toàn bộ thôn Tha Cát có nguy cơ mất an toàn tại chân đập hồ Cao Vân cũng được đưa về trường Tiểu học Tha Cát; phường Mông Dương di dời 60 hộ…Thành phố Cẩm Phả đã huy động 2.500 lượt người tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản và các phương tiện, dọn dẹp đất đá bị sạt lở. Huy động 2 xe lội nước chuyên dụng và xuồng cứu hộ giúp đỡ người dân.

Mưa lũ đã làm trôi bùn đất ngập tràn các tuyến đường của Cẩm Phả. Mặc dù đêm đã về khuya nhưng đội ngũ công nhân của Công ty môi trường đô thị Indevco vẫn cần mẫn dọn dẹp, chỗ này máy ủi dọn bùn đất, chỗ kia máy xúc nạo vét cống rãnh thoát nước, tất cả vẫn đang chạy đua thời gian cùng mưa lũ…Một nghĩa cử cao đẹp nữa mà Lãnh đạo Công ty Indevco muốn dành cho cộng đồng là sẽ tặng toàn bộ chi phí an táng tại nghĩa trang An Lạc Viên cho những nạn nhân xấu số trong thời gian mưa lũ.
Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hương dẫn phương tiện tránh khỏi khu vực ngập lụt

Mưa trắng màn đêm. Đêm nay cũng là đêm thứ 3 lực lượng cảnh sát giao thông trắng đêm cùng mưa lũ. Ngày 28/7 thành phố Cẩm Phả bị cô lập với các huyện thị lân cận. Quốc lộ 18A đoạn qua đèo Bụt đã ngập sâu trong nước từ đêm 25/7, đến sáng 28/7 đoạn đường tránh nội thị Hạ Long nối Quang Hanh với Hoành Bồ cũng sạt lở khu vực cầu Bang khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Trong khu vực nội thị Cẩm Phả nhiều đoạn đường ngập nước cũng khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Bất chấp lũ lụt, dầm mưa giúp nhân dân thông đường, đẩy xe, gọi cứu hộ đã là hình ảnh quen thuộc của cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông Trung tâm từ nhiều ngày qua. Thường trực các chốt trọng yếu, đưa ra những cảnh báo kịp thời cho người tham gia giao thông được an toàn, đội ngũ chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn đang ngày đêm “vượt qua lũ lụt” cùng nhân dân. 
Đại úy Đào Công Hiểu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và dẫn đoàn Trung tâm thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh

Đại úy Đào Công Hiểu, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông và dẫn đoàn Trung tâm thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện, có mặt 24/24 giờ để hướng dẫn điều tiết giao thông giúp người dân và phương tiện qua lại các điểm sạt lở và ngập úng được thuận tiện, nhanh chóng và an toàn”.

Đêm đã về khuya, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn muốn cùng anh em phóng viên VOV đi thăm các hộ dân được di dời, đi ra công trường dọn dẹp vệ sinh, động viên các lực lượng vũ trang đang thức đêm cùng mưa lũ. Ông Hậu chia sẻ tuy Cẩm Phả là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mưa lũ về, là thành phố than vẫn tồn tại các bãi thải than nằm gần khu dân cư, là địa phương có nhiều vùng trũng, nhưng công tác đảm bảo tính mạng cho nhân dân trong mưa lũ được thực hiện triệt để. 

Là Lãnh đạo tỉnh xuống trực tiếp chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại Cẩm Phả, vị Phó Chủ tịch tỉnh này đã về tận lán trại của Lữ đoàn 147 Hải quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động tỉnh Quảng Ninh (những đơn vị tăng cường chống lũ cho Cẩm Phả) để động viên, chỉ đạo; ra hiện trường Quang Hanh, Mông Dương để vận động bà con di dời tới nơi an toàn; tới các khai trường mỏ để chỉ đạo việc bảo vệ công cụ sản xuất. Mặc dù lượng mưa ngày 28/7 lớn hơn, lượng nước ngập tăng nhanh hơn, nhưng Cẩm Phả đã không tăng thêm số người thương vong do mưa lũ.
Ông Đặng Huy Hậu kiểm tra đường vào nhà các hộ dân bị ngập lụt tại thành phố Cẩm Phả

Ông Đặng Huy Hậu cho rằng: “Trong chỉ đạo phải rất cương quyết, rõ ràng và cách bố trí lực lượng phải hết sức khoa học. Đến nay, công tác “bốn tại chỗ” của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cẩm Phả được đã được phát huy một các triệt để và có hiệu quả. Để đạt được điều đó phải nhờ vào sự kiên quyết của lực lượng chỉ huy, lực lượng ứng cứu và sự đồng thuận của người dân. Vì vậy người dân thành phố Cẩm Phả vẫn được an toàn và cuộc sống của người dân vẫn được duy trì một cách bình thường”.

Lại trôi qua một đêm nữa thành phố Cẩm Phả giữ được an toàn trong mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sập nhiều nhà dân khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 9 người khác mất tích

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Mưa lũ Quảng Ninh: Nhiều người chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, sập nhiều nhà dân khiến 5 người thiệt mạng, 1 người bị thương và 9 người khác mất tích

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng
Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

Mưa lũ ở Quảng Ninh: Nhiều tuyến đường, nhà cửa hư hỏng

VOV.VN - Trận mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số đoạn Quốc lộ 18 A, nhiều nhà dân bị ngập lụt

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh
Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

Hình ảnh người dân khổ sở vì bị cô lập bởi hồ điều hòa ở Quảng Ninh

VOV.VN - Tại khu vực hồ điều hòa Yết Kiêu lượng nước trong hồ đã dâng cao và triều cường đã vượt ngưỡng cho phép gây ngập lụt