Mưa ở miền Bắc và miền Trung bao giờ chấm dứt?

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng dự báo, mưa tại miền Bắc và miền Trung đang giảm dần, và còn duy trì hết ngày 29/9, sau đó trời hửng nắng

Liên quan đến tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong những ngày qua ở miền Bắc và miền Trung, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết: "Hiện tại mưa tại các địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang giảm dần. Mưa sẽ còn duy trì hết ngày 29/9, sang ngày 30/9 trời bắt đầu hửng nắng".

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Sáng 29/9 có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng, trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 29/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 30/9 đến ngày 8/10: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua khiến 2 người chết (Quảng Trị 1 do sét đánh, 1 người Thanh Hóa.

Tại các tỉnh Bắc Bộ: Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình khiến 1 người chết do lũ cuốn trôi tại suối Bưng, Cao Phong, Hòa Bình. 3 người mất tích tại Sơn La. 24 nhà bị ngập, 60 nhà bị cô lập (Hòa Bình); 2 nhà bị sập (Quảng Ninh); 75 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất (Hòa Bình: 49, Sơn La: 6, Yên Bái: 1, Lào Cai: 19, Phú Thọ 3).

Lúa ngập: 14.782ha  (Hòa Bình: 1.652, Hà Nam: 5.848ha, Nam Định: 7.230ha, Quảng Ninh: 5ha, Lào Cai 47); lúa bị đổ: 7.213ha (Nam Định: 2.947ha, Thái Bình: 4.266ha). Hoa màu bị ngập: 1.810ha (Hà Nội: 334ha, Hà Nam: 1.376ha, Lào Cai 100).

Đê điều: 2 vị trí sạt lở đê tại Hà Nội, sạt lở 5m đê hữu Bùi (cấp IV) tại vị trí thượng lưu cống qua đê trạm bơm Lý Nhân, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, địa phương đã xử lý giờ đầu (căng bạt, đắp đất). Sạt trượt mái thượng lưu đê tả Đáy (cấp I) với chiều dài 10m tại K48+850 - K48+860, xã Viên Nội Huyện Ứng Hòa (đoạn đê này nằm trong phạm vi dự án xử lý cấp bách năm 2023 do UBND huyện làm chủ đầu tư).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa hơn 200mm gây úng ngập cục bộ nhiều nơi tại Hà Nội
Mưa hơn 200mm gây úng ngập cục bộ nhiều nơi tại Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 28/9, ở Hà Nội xảy ra mưa lớn, có nơi lên trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở nhiều tuyến phố trung tâm tại Hà Nội 

Mưa hơn 200mm gây úng ngập cục bộ nhiều nơi tại Hà Nội

Mưa hơn 200mm gây úng ngập cục bộ nhiều nơi tại Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 28/9, ở Hà Nội xảy ra mưa lớn, có nơi lên trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở nhiều tuyến phố trung tâm tại Hà Nội 

Mưa lũ khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở miền Trung
Mưa lũ khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở miền Trung

VOV.VN - Từ 24-26/9, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở nhiều địa phương của miền Trung

Mưa lũ khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở miền Trung

Mưa lũ khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở miền Trung

VOV.VN - Từ 24-26/9, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 1 người chết và gây thiệt hại về tài sản ở nhiều địa phương của miền Trung