Mùng 6 Tết, ngư dân Bình Thuận xuất hành chuyến biển đầu năm

VOV.VN -Các chủ ghe cũng như bạn thuyền, ai cũng hy vọng thu hoạch được nhiều hải sản trong chuyến đánh bắt khởi đầu cho năm mới. 

Sau những ngày nghỉ Tết, sáng nay (24/2), tức ngày mùng 6 Tết Ất Mùi các bến neo đậu tàu thuyền ở Phan Thiết (Bình Thuận) nhộn nhịp trở lại. Trên bến thuyền dọc hai bờ sông Cà Ty, ngư dân tập trung đông đúc. Người lo cúng ghe, người  lo vận chuyển ngư lưới cụ, chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu năm mới. Không khí trên bến thuyền nhộn nhịp, đông vui như ngày hội.

Theo phong tục địa phương, trong ngày xuất hành đầu năm, chủ tàu và anh em bạn thuyền lên ghe tay bắt mặt mừng niềm nở. Mọi người chúc nhau dồi dào sức khỏe, cầu mong một năm làm ăn phát đạt, tôm cá đầy ghe.

Chuyến đi đầu năm chủ yếu là để lấy hên, do vậy các tàu đánh cá công suất lớn ở Bình Thuận thường chỉ chuẩn bị nhiên liệu và lương thực vừa đủ dùng cho 10 ngày đến nửa tháng. Nếu ra khơi gặp ngay luồng cá tốt, đánh xong, họ sẽ trở về chứ không đi tiếp dài ngày.

Chuẩn bị 2.000 lít dầu, 200 cây đá cùng lương thực đi biển, thuyền trưởng Trần Hữu Hùng cùng 16 thuyền viên tàu cá BTh 99625 ra khơi trong sáng hôm nay.

Trước giờ xuất bến, thuyền trưởng Trần Hữu Hùng cho biết: “Tùy theo tuyến đường đi, nếu gặp cá lộng, tuyến lộng thì khoảng 130 hải lý, còn tuyến khơi từ 180 đến 200 hải lý. Nếu ra khơi đánh được cá sớm thì ngư dân sẽ về sớm”.

Bình Thuận là một trong ba ngư trường lớn của cả nước. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 7.800 tàu thuyền đánh bắt hải sản. Xuất hành trong chuyến đầu năm, ngư dân Bình Thuận quyết tâm vươn khơi bám biển, thu hoạch những mẻ lưới bội thu trong năm mới Ất Mùi 2015.

Hầu hết ngư dân Bình Thuận chọn mùng 6 Tết xuất hành đi biển đầu năm.

Một ngư dân Phan Thiết cúng ghe trước khi xuất bến chuyến đầu năm

Vận chuyển ngư cụ và đồ đạc lên ghe

Các bạn thuyền tàu cá BTh 99630 lên ghe đi chuyến biển đầu tiên trong năm mới Ất Mùi

Sau kỳ nghỉ Tết, ngư dân Phan Thiết trở lại với công việc.

Cả xóm biển Cồn Chà đều nhộn nhịp

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Quảng Ngãi tự đóng mới tàu thuyền chuẩn bị ra khơi
Ngư dân Quảng Ngãi tự đóng mới tàu thuyền chuẩn bị ra khơi

VOV.VN - Nhiều ngư dân cho rằng, vay vốn theo Nghị định 67 bị ràng buộc vì những thủ tục giấy tờ và trang bị máy móc.

Ngư dân Quảng Ngãi tự đóng mới tàu thuyền chuẩn bị ra khơi

Ngư dân Quảng Ngãi tự đóng mới tàu thuyền chuẩn bị ra khơi

VOV.VN - Nhiều ngư dân cho rằng, vay vốn theo Nghị định 67 bị ràng buộc vì những thủ tục giấy tờ và trang bị máy móc.

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống
Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

VOV.VN - Mỗi đêm, một ngư dân khai thác từ 20 đến hơn 50 con tôm hùm giống thu nhập từ 2-5 triệu đồng.

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

Ngư dân trúng mùa tôm hùm giống

VOV.VN - Mỗi đêm, một ngư dân khai thác từ 20 đến hơn 50 con tôm hùm giống thu nhập từ 2-5 triệu đồng.

Mở biển vụ cá mới ở vùng biển Trường Sa
Mở biển vụ cá mới ở vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Năm nay, giá xăng dầu, giá cả thực phẩm cho mỗi chuyến ra khơi của ngư dân từ 150 - 200 triệu đồng.

Mở biển vụ cá mới ở vùng biển Trường Sa

Mở biển vụ cá mới ở vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Năm nay, giá xăng dầu, giá cả thực phẩm cho mỗi chuyến ra khơi của ngư dân từ 150 - 200 triệu đồng.

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi
Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

VOV.VN -Ngư dân đón Tết trên biển mang theo bánh, mứt, nhang, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

Ngư dân Khánh Hòa đón Tết giữa trùng khơi

VOV.VN -Ngư dân đón Tết trên biển mang theo bánh, mứt, nhang, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa
Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

(VOV) -Gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa chính thức làm lễ xuất quân khai thác hải sản.

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

Ngư dân xuất quân, mở biển ra ngư trường Trường Sa

(VOV) -Gần 40 tàu cá đánh bắt xa bờ cùng hàng trăm ngư dân Khánh Hòa chính thức làm lễ xuất quân khai thác hải sản.

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa
Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

VOV.VN -Các tàu hành nghề lưới rê, lưới cản của ngư dân tỉnh Khành Hòa chọn ngày mồng 6 để xuất hành, mở biển vì họ quan niệm hôm nay là ngày đẹp.

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

Ngư dân Khánh Hòa mở cửa biển ra Trường Sa

VOV.VN -Các tàu hành nghề lưới rê, lưới cản của ngư dân tỉnh Khành Hòa chọn ngày mồng 6 để xuất hành, mở biển vì họ quan niệm hôm nay là ngày đẹp.