Muốn đua công nghệ lượng tử, Việt Nam phải đầu tư vào phòng thí nghiệm, con người

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành lĩnh vực công nghệ chiến lược được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm. Việt Nam cũng xác định công nghệ lượng tử là 1 trong 10 nhóm công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào cuộc đua này, Việt Nam cần chuyển từ thế mạnh về lý thuyết, tính toán, mô phỏng sang xây dựng năng lực thực nghiệm, với trọng tâm là phòng thí nghiệm và nhân lực.

Chia sẻ tại Hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững đang diễn ra tại Quy Nhơn (Gia Lai), PGS.TS Lại Ngọc Điệp, chuyên gia vật lý quang học và vật lý lượng tử, giảng viên tại Đại học Paris-Saclay, Phòng thí nghiệm LuMIn, Pháp cho biết, Việt Nam có lợi thế về lý thuyết lượng tử, tính toán và mô phỏng. Tuy nhiên, điểm yếu lớn hiện nay là năng lực thực nghiệm, khi trong nước còn thiếu các phòng thí nghiệm đủ mạnh để nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực.

“Điểm yếu rất lớn của chúng ta là thực nghiệm. Do điều kiện trước đây còn khó khăn nên chúng ta gần như chưa có những phòng thí nghiệm vật lý đủ mạnh, chứ chưa nói đến phòng thí nghiệm lượng tử. Vì vậy, chúng ta thiếu cả cơ sở để thực hiện các thí nghiệm lượng tử và đào tạo nhân lực thực nghiệm. Theo tôi, Việt Nam cần làm bài bản hai việc: thứ nhất là xây dựng các phòng thí nghiệm; thứ hai là đào tạo con người về thực nghiệm”, PGS.TS Lại Ngọc Điệp phân tích.

Cũng theo PGS.TS Lại Ngọc Điệp, Việt Nam không nên chạy theo việc ngay lập tức sản xuất những hệ thống máy tính lượng tử lớn, mà cần đi từ những nền tảng cơ bản; đồng thời thay đổi cách tổ chức nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhóm khoa học. Có thể thí điểm một số trung tâm lượng tử trọng điểm, tập hợp nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, thay vì dàn trải.

“Nếu ngay bây giờ Chính phủ có cách làm quyết liệt, mạnh mẽ, tức là đầu tư cho con người, đầu tư cho phòng thí nghiệm, tuyển đúng người, đúng việc, đặt đúng chỗ thì 5 năm nữa chúng ta có các trung tâm lượng tử ra đời và hoàn toàn kỳ vọng về chuyện thi đấu cùng với các nước trên thế giới”.

Việt Nam cũng có thể tận dụng mạng lưới các nhà khoa học đang làm việc ở nước ngoài để hỗ trợ đào tạo, xây dựng phòng thí nghiệm và từng bước hình thành đội ngũ thực nghiệm trong nước. Cũng theo các chuyên gia, nếu có chính sách đủ mạnh, đầu tư đúng trọng tâm và tạo môi trường để nhà khoa học thực sự được làm việc, Việt Nam có cơ sở để rút ngắn khoảng cách với thế giới trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Hội nghị Khoa học và công nghệ để phát triển bền vững nằm trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XXII do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hôm nay (7/10), tại Quy Nhơn (Gia Lai).

Đây là hội nghị thứ tư trong chuỗi hội nghị liên ngành về khoa học và xã hội do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức tại Việt Nam, sau các hội nghị “Khoa học cơ bản và Xã hội” năm 2016, “Khoa học để Phát triển” năm 2018 và “Khoa học, Đạo đức học và Phát triển con người” năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc
Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh, an ninh và sức mạnh quốc gia. Trước sự phát triển của lĩnh vực này, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược phát triển bài bản, đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ.

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc

VOV.VN - Công nghệ lượng tử đang trở thành một trong những lĩnh vực then chốt, định hình năng lực cạnh tranh, an ninh và sức mạnh quốc gia. Trước sự phát triển của lĩnh vực này, Việt Nam cần sớm xây dựng chiến lược phát triển bài bản, đầu tư cho nghiên cứu, hạ tầng và nguồn nhân lực, từng bước làm chủ công nghệ.

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam
Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

Trung Quốc đạt đột phá về công nghệ silicon-28 phục vụ chip lượng tử
Trung Quốc đạt đột phá về công nghệ silicon-28 phục vụ chip lượng tử

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố đạt bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử, khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon-28 với độ tinh khiết vượt 99,99%.

Trung Quốc đạt đột phá về công nghệ silicon-28 phục vụ chip lượng tử

Trung Quốc đạt đột phá về công nghệ silicon-28 phục vụ chip lượng tử

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố đạt bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử, khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon-28 với độ tinh khiết vượt 99,99%.