Muốn rời Quảng Ninh phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-Cov-2

VOV.VN - Các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sau khi quay trở lại Quảng Ninh phải được các cơ sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận.

Sau gần 2 ngày thực hiện thông tuyến các phương tiện vận tải nội địa và liên tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động vận tải khách liên tỉnh kể cả đường bộ, đường thủy nội địa ra vào tỉnh Quảng Ninh từ 6 giờ sáng nay (8/2) do quá trình thực hiện có những tình huống phức tạp, khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Quảng Ninh đã có văn bản đồng ý cho các phương tiện vận tải hoạt động trở lại từ ngày 6/2. Tuy nhiên, sau gần 2 ngày, hoạt động vận tải khách liên tỉnh đã phát sinh một số tình huống phức tạp, khó kiểm soát trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao do ý thức tham gia công tác phòng dịch của các đơn vị vận tải hành khách chưa nghiêm túc, đặc biệt là không thực hiện theo phương án phòng chống dịch của tỉnh; đồng thời một số địa phương lân cận có ý kiến về việc khó kiểm soát tình hình phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh xuất phát từ Quảng Ninh.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chính thức tạm dừng hoạt động xe liên tỉnh từ 6 giờ sáng nay. Hoạt động vận tải khách nội tỉnh (đường bộ, đường thủy nội địa), xe cá nhân tiếp tục được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

Quyết định của UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, các doanh nghiệp tại các KCN, các đơn vị trên địa bàn vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động ở lại ăn Tết tại Quảng Ninh vì mục tiêu chung phòng chống dịch bệnh.

Các trường hợp muốn rời khỏi Quảng Ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị; thực hiện kê khai y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 của cơ sở y tế có thẩm quyền công bố trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ninh và sau khi quay trở lại Quảng Ninh phải được các cơ sở y tế của Quảng Ninh kiểm tra, xác nhận.

Sáng nay, Quảng Ninh ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 2 ca F1 của ổ dịch Hải Dương và trường hợp F1 là con của BN 1553. Tính chung đến thời điểm này, Quảng Ninh có 50 bệnh nhân mắc Covid-19 trong đó 2 ca được chuyển lên cơ sở 2 bệnh viện Nhiệt đới TW.

Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Dù phát sinh các ca bệnh mới nhưng hiện nay, Quảng Ninh đã làm chủ được tình hình tại các ổ dịch lớn như Vân Đồn, Đông Triều. Trong sáng nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã mở cửa tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Chợ Cái Rồng, chợ Trung tâm của huyện đảo Vân Đồn sau 6 ngày đóng cửa phong tỏa do có ca bệnh ghé qua trước đó đã mở cửa trở lại nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh
Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

Tấn công cảnh sát tại chốt kiểm soát Covid-19 ở Quảng Ninh

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế Thuận không những không chấp hành còn chống đối khiến một cán bộ CSGT bị thương nhẹ.

 Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới
Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (08/02), Quảng Ninh ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 đều là các đối tượng F1 đang được cách ly tập trung.

 Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

Quảng Ninh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (08/02), Quảng Ninh ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 đều là các đối tượng F1 đang được cách ly tập trung.

Muốn rời Quảng Ninh phải có chứng nhận âm tính SARS-CoV-2
Muốn rời Quảng Ninh phải có chứng nhận âm tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Người muốn rời khỏi Quảng Ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị, thực hiện khai báo y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Muốn rời Quảng Ninh phải có chứng nhận âm tính SARS-CoV-2

Muốn rời Quảng Ninh phải có chứng nhận âm tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Người muốn rời khỏi Quảng Ninh phải được phép của thủ trưởng đơn vị, thực hiện khai báo y tế và có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

1.000 người ở Quảng Ninh xét nghiệm tự nguyện trả phí và trả kết quả trong 24h
1.000 người ở Quảng Ninh xét nghiệm tự nguyện trả phí và trả kết quả trong 24h

VOV.VN - Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm miễn phí trên diện rộng tại những xã, phường có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2, thị xã Đông Triều đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện có trả phí và trả kết quả trong vòng 24 giờ cho người dân trên địa bàn. 

1.000 người ở Quảng Ninh xét nghiệm tự nguyện trả phí và trả kết quả trong 24h

1.000 người ở Quảng Ninh xét nghiệm tự nguyện trả phí và trả kết quả trong 24h

VOV.VN - Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm miễn phí trên diện rộng tại những xã, phường có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2, thị xã Đông Triều đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện có trả phí và trả kết quả trong vòng 24 giờ cho người dân trên địa bàn. 

Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường
Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường

VOV.VN - Hôm nay (7/2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường

Người dân Quảng Ninh có thể yên tâm đón Tết trong trạng thái bình thường

VOV.VN - Hôm nay (7/2), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 12h trưa nay
Quảng Ninh cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 12h trưa nay

VOV.VN - Từ 12h ngày 6/2, tỉnh Quảng Ninh cho phép hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh và nội tỉnh, trừ các tuyến đi/đến tỉnh Hải Dương, TX Đông Triều và huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). 

Quảng Ninh cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 12h trưa nay

Quảng Ninh cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 12h trưa nay

VOV.VN - Từ 12h ngày 6/2, tỉnh Quảng Ninh cho phép hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh và nội tỉnh, trừ các tuyến đi/đến tỉnh Hải Dương, TX Đông Triều và huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).