Mường Nhé nỗ lực xóa thôn bản “trắng” đảng viên

(VOV) - Riêng năm 2012, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã kết nạp trên 200 đảng viên, xóa 31 bản chưa có đảng viên.

Điểm sáng về phát triển đảng vùng biên giới

Thực tế tại các thôn, bản ở Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho thấy, nơi nào có có đảng viên, chi bộ đảng hoạt động thì nơi đó đời sống của bà con khá hơn, việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng hiệu quả hơn.

Như bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, mới có 2 đảng viên là người dân tộc Hà Nhì, nhưng họ thực sự là những người tiên phong đi đầu trong các phong trào của bản, xã. Từ triển khai mô hình chăn nuôi đại gia súc, làm vụ ngô, đậu tương trên diện tích ruộng 1 vụ, hay tham gia khoanh nuôi bảo vệ rừng, phối hợp tuần tra đường biên cột mốc, 2 anh đều là người thực hiện trước. Thấy có hiệu quả, hơn 30 hộ bà con trong bản đều làm theo, hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Bộ đội làm phòng học mới tại Trường Tiểu học xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé - Điện Biên) (Ảnh: Quân đội nhân dân)

Từ tỷ lệ hộ nghèo ở bản cao, bây giờ bản chỉ còn 5 hộ nghèo. Đồng chí Lỳ Ná Na, một trong 2 đảng viên của bản nói: “Với cương vị là trưởng bản, lại là đảng viên của bản Tá Miếu. Tôi luôn luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, tuyên truyền bà con gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tôi cũng đi đầu làm kinh tế cho bà con học tập, gương mẫu trước nhân dân để dân học tập, cùng xây dựng bản làng”.

Ở xã Sen Thượng, khi mới chia tách chưa củng cố, phát triển được tổ chức đảng, đảng viên, việc phổ biến tuyên truyền chính sách đến bà con gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh cũng nổi lên một số phức tạp như tình trạng trộm cắp vặt, tranh chấp đất đai thường xuyên diễn ra. Sau khi ổn định tổ chức chính trị từ xã đến bản, đã phát triển được hơn 30 đảng viên tại 6 bản. Cùng với việc phân công trách nhiệm cụ thể của từng đồng chí trong cấp ủy chi bộ, đảng viên tại các bản,  những vấn đề này đã được giải quyết.

Ông Chu Mỳ Ba, Bí thư chi bộ xã Sen Thương cho biết: Trước đây, nhiều bản chưa có đảng viên thì việc tuyên truyền, cũng như thưc hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước khó khăn. Bởi bà con chưa nhận thức hết đường lối chính sách của Đảng. Sau khi các bản đã phát triển, nhân rộng được đảng viên thì tất cả các bản hiện đều thực hiện, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đảng viên tích cực phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở

Để phát triển đảng viên ở các thôn, bản, đặc biệt là ở các bản chưa có đảng viên, Đảng bộ huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác này. Theo đó, các Đảng ủy xã chuyển đảng viên đương chức về sinh hoạt tại bản, chuyển các giáo viên là đảng viên tại các điểm trường, cùng đảng viên của các đội công tác của lực lượng vũ trang về cơ sở trọng điểm làm nòng cốt phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ. Đảng viên tại các bản cũng tích cực phát hiện, tạo nguồn tại bản mình. Việc bồi dưỡng về đảng được tổ chức tại huyện hoặc trung tâm cụm xã, với nội dung bài giảng được biên soạn phù hợp với nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ vậy, vào thời điểm mới thành lập từ tháng 10/2002, toàn huyện chỉ có trên 300 đảng viên. Đến nay, toàn huyện đã có gần 1.570 đảng viên và hơn 90 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Riêng năm 2012, toàn huyện đã kết nạp trên 200 đảng viên, xóa 31 bản chưa có đảng viên. Các đảng viên đã thực sự phát huy vai trò đầu tầu, hạt nhân nòng cốt ở cơ sở.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng ở Mường Nhé gặp không ít khó khăn. Đến nay huyện vẫn còn 36 trong tổng số 159 bản và 8 cụm dân cư chưa có đảng viên. Điều đáng nói, hầu hết các bản chưa có đảng viên đều là những bản bị ảnh hưởng bởi tình trạng di dịch cư tự do… Cũng vì vậy mà đây là những bản đặc biệt khó khăn và luôn có những phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, nguồn đào tạo bồi dưỡng phát triển đảng tại các bản không dễ dàng do đội ngũ học sinh, sinh viên đã học xong các trường và bộ đội xuất ngũ về địa phương ít. Để dần từng bước khắc phục, đồng chí Trần Chí Toàn, phó bí thư thường trực huyện ủy Mường Nhé cho biết: “Hàng năm chúng tôi chỉ đạo xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng, xóa thôn bản chưa có đảng viên đến các cơ sở xã. Trước mắt, thực hiện việc phân công cán bộ xã, giáo viên là đảng viên xuống công tác, giảng dạy và sinh hoạt ở các điểm bản chưa có đảng viên. Thứ 2, tiếp tục phối hợp với các đội công tác quân sự kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú”.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, xóa thôn bản trắng đảng viên ở biên giới Mường Nhé thực sự là việc làm quan trọng, cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã là cán bộ đảng viên phải quan tâm đến đời sống người dân
Đã là cán bộ đảng viên phải quan tâm đến đời sống người dân

(VOV) -Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đã là cán bộ đảng viên phải quan tâm đến đời sống người dân

Đã là cán bộ đảng viên phải quan tâm đến đời sống người dân

(VOV) -Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân
Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

(VOV) -Năm 2012, công tác tuyên truyền miệng được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

(VOV) -Năm 2012, công tác tuyên truyền miệng được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng