Khánh Hòa:

Mường Thanh đề nghị cấp điện nước để tự tháo dỡ phần xây dựng sai phép

VOV.VN -Mặc dù chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện công trình dưới 39 tầng nhưng sau đó lại xây đến 43 tầng.

Sau 30 tháng tạm dừng thi công, đại diện chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa, ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang vừa có văn bản đề nghị tỉnh Khánh Hòa cấp điện, cấp nước để tự tháo dỡ các tầng từ 41 đến 43 nhằm sớm đưa dự án này vào hoạt động.

Tòa nhà lớn, nằm gần UBND tỉnh Khánh Hòa đã nằm im lìm hơn 2 năm nay.


Văn bản đề nghị do ông Phan Huy Thông, Giám đốc Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng đề nghị xin đấu nối lại điện, nước.

Năm 2014, tòa nhà Mường Thanh Khánh Hòa được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp phép xây dựng 47 tầng và 1 tầng mái. Sau đó, mới phát hiện dự án xây dựng vượt quy hoạch chung 40 tầng của thành phố Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản xin Chính phủ cho phép điều chỉnh chiều cao công trình nhưng không được chấp thuận.

Tháng 1/2016, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh chiều cao xuống tầng 40. Thời điểm này công trình đã xây dựng đến tầng 33. Mặc dù chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện công trình dưới 39 tầng nhưng sau đó lại xây đến 43 tầng. Công trình này đã bị đình chỉ và cắt điện, cắt nước.

Thời gian qua, cả tòa nhà lớn nằm im lìm giữa thành phố Nha Trang, gây lãng phí tài sản. Ông Phan Huy Thông, Giám đốc Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường Thanh Khánh Hòa cho biết: "Không cấp nước, đã cấp rồi nhưng sau đó cắt nước đi, điện thì hiện giờ xin thêm để đấu nối thêm để thi công cắt tầng 41 trở lên. Hai năm qua, chờ để thi công tiếp nhưng khó quá, thời gian lâu quá. Thôi doanh nghiệp xin bỏ bớt, phá dỡ các tầng trên, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp và người mua căn hộ".

Ông Lê Văn Dẻ (áo trắng), Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đang nói về dự án Mường Thanh Khánh Hòa.

Ông Lê Văn Dẻ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đã có văn bản phản hồi yêu cầu chủ đầu tư cung cấp phương án tháo dỡ để thẩm định và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét: "Mường Thanh đã không thực hiện đúng lời hứa, đã thi công trên tầng 39. Chính vì thế, Mường Thanh bị đình chỉ và cắt điện, nước.

Nay Mường Thanh có văn bản xin đấu điện, đấu nước để tự tháo dỡ. Chưa đặt vấn đề là giải quyết hay không mà Sở Xây dựng đề nghị phải lập cho được phương án tự tháo dỡ cái đã. Gửi cho Sở thẩm định và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cũng chẳng có tư tưởng nghi ngờ doanh nghiệp cả hết nhưng cũng phải lường những việc tương lai có thể xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Xây dựng kiểm tra xây dựng trái phép tại Dự án Mường Thanh Sơn Trà
Bộ Xây dựng kiểm tra xây dựng trái phép tại Dự án Mường Thanh Sơn Trà

VOV.VN -Việc kiểm tra này diễn ra ngay sau khi UBND thành phố Đà Nẵng thông báo sẽ cưỡng chế phần xây dựng trái phép của dự án này.

Bộ Xây dựng kiểm tra xây dựng trái phép tại Dự án Mường Thanh Sơn Trà

Bộ Xây dựng kiểm tra xây dựng trái phép tại Dự án Mường Thanh Sơn Trà

VOV.VN -Việc kiểm tra này diễn ra ngay sau khi UBND thành phố Đà Nẵng thông báo sẽ cưỡng chế phần xây dựng trái phép của dự án này.

Sẽ cưỡng chế hạng mục xây sai phép của Khách sạn Mường Thanh-Sơn Trà
Sẽ cưỡng chế hạng mục xây sai phép của Khách sạn Mường Thanh-Sơn Trà

VOV.VN - UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa giao các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Sẽ cưỡng chế hạng mục xây sai phép của Khách sạn Mường Thanh-Sơn Trà

Sẽ cưỡng chế hạng mục xây sai phép của Khách sạn Mường Thanh-Sơn Trà

VOV.VN - UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa giao các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng chủ trương việc xử lý phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trước và sau thời gian cưỡng chế.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị hỗ trợ cưỡng chế khách sạn Mường Thanh

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng chủ trương việc xử lý phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn trước và sau thời gian cưỡng chế.

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh
Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

VOV.VN - Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng trái phép.

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

Đà Nẵng kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép tại Mường Thanh

VOV.VN - Đà Nẵng kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà tháo dỡ 104 căn hộ xây dựng trái phép.