Năm 2015, Công an quận Hoàng Mai phát hiện 354 vụ phạm pháp

VOV.VN - Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận 576 đơn thư tố giác tội phạm, trong đó đã giải quyết được 541 tin báo

Sáng 11/1, Công an quận Hoàng Mai tổ chức tổng kết công tác công an năm 2015 và triển khai chương trình công tác công an năm 2016.

Theo đánh giá Công an quận Hoàng Mai, năm 2015 tình hình hoạt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai được đảm bảo. Tội phạm hình sự và tiền án đã được kiềm chế và phát hiện 354 vụ phạm pháp, trong đó có 6 vụ trọng án.

Tệ nạn xã hội, tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết Nguyên đán và trong năm đã không để xảy ra các hoạt động cờ bạc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời triệt phá cấc ổ mại dâm công cộng có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn tội phạm hoạt động kích dục trong các quán massge, tẩm quất.

 Tăng cường các hoạt động ngăn chặn, trấn áp tội phạm trên địa bàn

Tội phạm vi phạm về kinh tế, nổi lên các vi phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm vẫn diễn ra. Các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn còn trây ì trốn thuế.

Tội phạm môi trường nổi lên một số hành vi vi phạm như vận chuyển, đổ chất thải không đúng quy định, hoạt động khai thác cát trái phép.

Tội phạm ma túy đã được kiềm chế nhưng hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng, trong đó phát hiện nhiều vụ mang tính chất xuyên các tỉnh về hoạt động tại địa bàn Hoàng Mai.

Tình hình liên quan đến công tác quản lý hành chính, trật tự xã hội, công tác quản lý cư trú thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, chưa phát hiện vấn đề phức tạp nhưng dân số trên địa bàn tiếp tục tăng nhạnh theo tốc độ đô thị hóa, số người lao động học sinh, sinh viên tỉnh ngoài thuê trọ đông nên nhu cầu cư trú, cấp phát chứng minh thư nhân dân rất lớn gây khó khăn cho công tác đằng ký và quản lý.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn tồn tại một số điểm ùn ứ giao thông song thời gian không bị kéo dài. Vi phạm trật tự đô thị như chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm xe ôm, xe taxi tập trung bến xe đã giảm so với năm 2014, không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong năm 2015, Công an quận Hoàng Mai đã điều tra khám phá và khai thác mở rộng 280 vụ (đạt tỷ lệ 79%), điều tra trọng án đạt 100%, triệt phá 62 ổ nhóm tội phạm hình sự đạt 131%, bổ sung 60 đối tượng trọng điểm hình sự đạt 162%. Bắt 56 vụ cờ bạc đạt 235%, 8 vụ chứa, môi giới mại dâm đạt 114%, triệt phá 20 cơ sở hoạt động có kích dục.

Đấu tranh với tội phạm kinh tế, phát hiện xử lý 81 vụ vi phạm, đạt 180%. Bắt giữ xử lý 229 vụ phạm pháp về môi trường đạt 133% và có 8 kiến nghi phòng ngừa.

Đấu tranh với tội phạm ma túy, phát hiện điều tra 190 vụ, xử lý hình sự 163 vu đạt 108%.

Cũng trong năm qua, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận 576 đơn thư tố giác tội phạm, trong đó đã giải quyết được 541 tin. Tổng số án thụ lý 589 vụ 838 bị can, kết thúc điều tra 522 vụ 752 bị can, trả điều tra bổ xung 13 vụ. Đã phối hợp với tòa án, Viện kiểm sát trong đó bắt giữ xử lý kịp thời, thống nhất đường lối giải quyết các vụ việc có vướng mắc về chứng cứ, về các tài liệu. Phối hợp lựa chọn đưa ra xét xử điểm 77 vụ án  nhằm tuyên truyền giáo dục và răn đe.

Trong năm 2015, công tác chấp hành pháp luật đã không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Có 151 lượt đối tượng bị tạm giam, tạm giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn nhà tạm giam, tạm giữ không để bị can bỏ trốn, tự thương, tự sát. Bắt  22 trường hợp bị can đi chấp hành án. Bắt vận động 29 đối tượng truy nã đạt 107%. Bắt vận động 105 đối tượng đi tập trung cai nghieejnma túy đạt 138%. Lập 56 hồ sơ đối tượng vào diện quản lý 111. Bắt giữ 109 đối tượng cò mồi tại bến xe Nước Ngầm và Giáp Bát.

Tai nạn giao thông xảy ra 54 vụ, trong đó nghiêm trọng 28 vụ, giảm 1 vụ,  giảm 1 người chết, so với năm 2014.

Trên địa bàn xảy ra cháy 13 vụ, 5 người chết; tự tử 5 vụ chết 4 người; 10 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân; chết đuối 5 người, chết sốc ma túy 2 người.

Công tác nghiệp vụ cơ bản bổ sung 359 đối tượng sưu tra, 39 chuyên án, xây dựng 75 đặc tình, 245 cơ sở của lực lượng cảnh sát khu vực, 95 cơ sở của lực lượng hình sự, 27 hộp thư tố giác tội phạm.

Triển khai đồng bộ giải pháp thu thập kê khai, nhập phiếu thông tin dữ liệu trên hộ khẩu. Tiếp nhận đăng ký hộ khẩu cho 19.005 lượt, xử phạt 1.116 trường hợp vi phạm; cấp 22.562 giấy chứng minh thư; cấp 110 giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh đủ an ninh ninh điều kiện.

Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn giao thông trật tự đo thị, trật tự công cộng, tham mưu và thực hiện hiểu quả Năm trật tự văn minh đô thị, kiến nghị UBND quận nhiều giải pháp để xóa tụ điểm đen về ùn tắc giao thông; Xây dựng mô hình thí điểm cảnh sát trật tự công an phường sử dụng xe đạp thực hiện nhiệm vụ…

Qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015 gắn với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, Công an quận Hoàng Mai có 1.164 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Cảnh sát triệt phá hơn 2.700 băng nhóm tội phạm năm 2014
Tổng cục Cảnh sát triệt phá hơn 2.700 băng nhóm tội phạm năm 2014

VOV.VN - Ngày 6/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của Tổng cục Cảnh sát

Tổng cục Cảnh sát triệt phá hơn 2.700 băng nhóm tội phạm năm 2014

Tổng cục Cảnh sát triệt phá hơn 2.700 băng nhóm tội phạm năm 2014

VOV.VN - Ngày 6/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của Tổng cục Cảnh sát

Tấn công, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô
Tấn công, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo 138, tội phạm tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 2 lĩnh vực: đất đai và thi công công trình

Tấn công, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô

Tấn công, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo 138, tội phạm tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 2 lĩnh vực: đất đai và thi công công trình

Bộ Công an tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm
Bộ Công an tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm

VOV.VN -Trong 10 năm qua, công tác truy nã tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng cao

Bộ Công an tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm

Bộ Công an tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm

VOV.VN -Trong 10 năm qua, công tác truy nã tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng cao

Khen thưởng nóng cho đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hồng Bàng
Khen thưởng nóng cho đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hồng Bàng

VOV.VN - Đội điều tra ma túy Công an quận Hồng Bàng vừa tổ chức bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy vào Hải Phòng.

Khen thưởng nóng cho đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hồng Bàng

Khen thưởng nóng cho đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Hồng Bàng

VOV.VN - Đội điều tra ma túy Công an quận Hồng Bàng vừa tổ chức bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy vào Hải Phòng.