Tấn công, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn Thủ đô

VOV.VN - Theo Ban Chỉ đạo 138, tội phạm tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 2 lĩnh vực: đất đai và thi công công trình

Chiều 17/4,  Ban Chỉ đạo 138/TP Hà Nội tổng kết công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý I/2015 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2015.

Theo Ban Chỉ đạo 138/TP trong  quý I/2015, Công an thành phố đã phát hiện phạm pháp hình sự 1.259 vụ, giảm 213 vụ, 14,5% so với quý IV/2014. Tội phạm cướp tài sản tăng và có diễn biến phức tạp; tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuy giảm nhưng tiềm ẩn phức tạp.

Đáng chú ý, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc đã được ngăn chặn có hiệu quả. Tình hình tội phạm tham nhũng và chức vụ tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là 2 lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai và thi công công trình. Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... chiều hướng gia tăng.


Hoạt động của tội phạm ma tuý qua địa bàn Hà Nội và đi các tỉnh khác để tiêu thụ vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 342 vụ, 485 đối tượng phạm tội liên quan đến ma tuý tổng hợp.

Do các đơn vị đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý trong các đợt cao điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đánh trúng các đối tượng nổi, phức tạo về ma tuý trên địa bàn nên các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn diễn biến ít phức tạp.

Toàn thành phố có 15.656 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, trong đó, số đang có mặt tại cộng đồng là 7.176 người. Trong quý I, không phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; hiện có 3 tụ điểm, 7 điểm phức tạp về tệ nạn ma tuý.

Cũng theo Ban chỉ đạo 138, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: đã xảy ra 429 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 153 người chết, 351 người bị thương (giảm 6,7% số vụ, 2,5 số người chết, 12,7% số người bị thương so với quý 1/2014). Trên địa bàn không xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Công an thành phố đã điều tra khám phá 968 vụ tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, 1.253 đối tượng, đạt 92,3%; phát hiện, khám phá 808 vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng với 841 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 47,8 tỷ đồng, thu cho cơ quan, người bị hại hơn 13,7 tỷ đồng; phát hiện, khám phá 701 vụ, 913 đối tượng, thu giữ hơn 28.905g heroin, 9.723g ma tuý tổng hợp, 7.586g cần sa...

Trong lĩnh vực phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đã bắt giữ 1.235 vụ, 1.266 đối tượng, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2014. Đặc biệt, Công an TP đã đấu tranh, triệt phá 19 vụ việc, ổ nhóm, 45 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, 15 tổ công tác 141 đã kiểm tra, xử lý 10.234 trường hợp, tạm giữ 3.568 phương tiện và 3.482 bộ giấy tờ vi phạm hành chính về trật tự, ATGT; thu giữ nhiều vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ. Bắt giữ, xử lý 75 vụ, 81 đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... Đồng thời, tiếp tục triển khai 15 tổ công tác trực tiếp bảo vệ tại các bệnh viện lớn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ, thống nhất. Lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học do ký hợp đồng thuê khoán với các công ty dịch vụ bảo vệ nên phối hợp với công an, chính quyền địa phương thiếu kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện còn mang tính hình thức, xử lý chưa mang tính răn đe cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đánh giá, công tác tấn công, trấn áp tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, không tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 138 đã chỉ đạo quyết liệt việc vận động đưa người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại các Trung tâm chữa bệnh GDXH.

Thời gian tới, nhiều hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn, hiệu quả các hoạt động chính trị, văn hoá; tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo 138 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Ban Chỉ đạo 138 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tình tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế; tỷ lệ khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng hơn 3%.

Ban Chỉ đạo 138 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Ban Chỉ đạo 138 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Tình tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế; tỷ lệ khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng hơn 3%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện tội phạm buôn lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Liên tục truy quét tội phạm buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng cần liên tục tổ chức truy quét, phát hiện tội phạm buôn lậu.