Năm 2020 vận động tiếp nhận gần 1,7 triệu đơn vị máu

VOV.VN - Năm 2020, số lượng máu vận động tiếp nhận đạt hơn 1,4 triệu đơn vị, tương đương gần 1,7 triệu đơn vị máu quy đổi góp phần cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên,  Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều sáng kiến, cách làm hay tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến máu tình nguyện, đảm bảo nguồn cung cấp máu, khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các tỉnh, thành phố.

Theo đó, trong năm 2020, cả nước đã vận động tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu, quy đổi gần 1,7 đơn vị máu, đạt gần 100% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó có 99% đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số hiến máu. Số người hiến máu nhắc lại đạt hơn 45%. Nổi bật là “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện” dịp Tết Nguyên đán, “Lễ hội Xuân hồng”, chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè” và Chương trình hành trình đỏ. Các chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức dàn đều trong năm để bổ sung nguồn máu cho cấp cứu và điều trị tại địa phương và điều phối trong cả nước.

Năm 2021, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đề ra chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc với tổng số máu hơn 1,5 triệu đơn vị máu, tương đương hơn 1,7 triệu đơn vị máu quy đổi. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo tập huấn và phát triển người hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 200 người tham gia hiến máu tình nguyện ở Lâm Đồng
Gần 200 người tham gia hiến máu tình nguyện ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 22/11, tại thành phố Đà Lạt, Câu lạc bộ Hành trình đỏ-Kết nối yêu thương (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện.

Gần 200 người tham gia hiến máu tình nguyện ở Lâm Đồng

Gần 200 người tham gia hiến máu tình nguyện ở Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 22/11, tại thành phố Đà Lạt, Câu lạc bộ Hành trình đỏ-Kết nối yêu thương (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện.

Gần 100 giáo viên ở Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện
Gần 100 giáo viên ở Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Ngày 13/9, tại thành phố Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Người đưa đò”.

Gần 100 giáo viên ở Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 100 giáo viên ở Lâm Đồng tham gia hiến máu tình nguyện

VOV.VN - Ngày 13/9, tại thành phố Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Người đưa đò”.

Không ngại Covid-19, hàng trăm người dân Đắk Lắk tình nguyện hiến máu
Không ngại Covid-19, hàng trăm người dân Đắk Lắk tình nguyện hiến máu

VOV.VN - Ngày (6/8), tại huyện Krông Pắk, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2020.

Không ngại Covid-19, hàng trăm người dân Đắk Lắk tình nguyện hiến máu

Không ngại Covid-19, hàng trăm người dân Đắk Lắk tình nguyện hiến máu

VOV.VN - Ngày (6/8), tại huyện Krông Pắk, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên” năm 2020.

Lợi và hại từ việc hiến máu tình nguyện
Lợi và hại từ việc hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp có thể giúp cứu sống nhiều sinh mạng, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho người hiến máu.

Lợi và hại từ việc hiến máu tình nguyện

Lợi và hại từ việc hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Hiến máu tình nguyện không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp có thể giúp cứu sống nhiều sinh mạng, mà còn đem lại nhiều lợi ích cho người hiến máu.