Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%

VOV.VN - Trong văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định phải tập trung xây dựng Đảng, tập trung phát triển kinh tế, tập trung nâng cao đời sống của người lao động và xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển lớn về kinh tế.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 dù có nhiều khó khăn, thách thức mới, song kinh tế - xã hội đất nước vẫn phát triển với nhiều dấu ấn, thành tựu, trong đó, thành phố Hà Nội trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của đất nước đã có những đóng góp đáng kể vào thành công chung của cả nước. Khép lại nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ta, chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội mong chờ quyết định đại hội XIII của Đảng để thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến về vấn đề này.

PV: Thưa bà, bà có suy nghĩ như thế nào về tình hình kinh tế xã hội của nước ta nhiệm kỳ 2015-2020?

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Giai đoạn 2015-2020 tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước đã có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng kinh tế của cả nước, bình quân trong 5 năm cả nước chúng ta đạt 6%, là một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và kể cả khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chính sách về an sinh xã hội được bảo đảm, người nghèo và những người khó khăn đều được quan tâm, an ninh quốc phòng được bảo đảm. Đặc biệt trong vấn đề phòng chống dịch Covid-19 thì Việt Nam nổi lên là một quốc gia chủ động triển khai phòng chống dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã phát huy được tính ưu việt của hệ thống chính trị, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch. Chúng tôi thấy rất mừng, đất nước ta trải qua những khó khăn, nhưng cũng có những thời cơ và chúng ta đã cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã đề ra.

PV: Xin bà cho biết, Hà Nội đã đóng góp như thế nào vào những thành công chung của cả nước trong nhiệm kỳ này?

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Hà Nội là Thủ đô của cả nước, đồng thời cũng là một trung tâm lớn về kinh tế, để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội 12 của Đảng và thể chế hóa nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố bằng 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 chương trình công tác, vì vậy kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020 đã đạt được tăng trưởng bình quân 7,39%, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng lên, 16/16 chỉ tiêu hoàn thành và 2 chỉ tiêu về đích trước 2 năm.

Đó là tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ đạt trường chuẩn quốc gia. Hà Nội cũng rất chủ động và sáng tạo trong vấn đề triển khai nhiệm vụ kép, vì vậy Hà Nội cũng đạt được những thành tựu trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 3,98%, thu ngân sách đạt 102,8% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm mới cho 180 nghìn lao động, tăng 16%. Hà Nội đã đóng góp một phần rất quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đề ra của giai đoạn 2015-2020.

PV: Để đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, xin bà chia sẻ về mục tiêu và định hướng nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn 2021-2025?

Bà Nguyễn Thị Tuyến: Trong văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố đã xác định ngay là phải tập trung xây dựng đảng, tập trung phát triển kinh tế, tập trung nâng cao đời sống của người lao động và xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển lớn về kinh tế. Và đặt ra mục tiêu năm 2021 phải đạt mục tiêu phát triển kinh tế 7,5%, thu ngân sách phải bằng năm 2020 tức là khoảng 286.000 tỷ trở lên.

Các nhiệm vụ về xây dựng đảng về phát triển kinh tế và về vấn đề an sinh xã hội đều được bảo đảm. Ban Thường vụ thành ủy Hà Nội đã xác định tới đây là tiếp thu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sẽ cụ thể hóa bằng 10 chương trình công tác, và theo đó vẫn tập trung xuyên suốt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm an ninh quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục phải quan tâm. Đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới và cũng mong chờ một quyết định của Đại hội XIII của Đảng để thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

PV: Xin cảm ơn bà!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình
Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ cho dừng việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII.

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ cho dừng việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII.

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng
Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ cho dừng việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII.

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng

Dừng chi hơn 2,2 tỉ đồng mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ cho dừng việc chi hơn 2,2 tỉ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII.

Cồn cát tại Cửa Đại, TP. Hội An đang biến động phức tạp
Cồn cát tại Cửa Đại, TP. Hội An đang biến động phức tạp

VOV.VN - Cồn cát ngoài khơi biển Cửa đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có biến động rất nhanh và phức tạp.

Cồn cát tại Cửa Đại, TP. Hội An đang biến động phức tạp

Cồn cát tại Cửa Đại, TP. Hội An đang biến động phức tạp

VOV.VN - Cồn cát ngoài khơi biển Cửa đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có biến động rất nhanh và phức tạp.