Nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn

Năm 2010, đã có trên 134.000 lượt cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia tìm kiếm cứu nạn.  

Sáng 12/1, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010 và triển khai công tác năm 2011.

Năm 2010, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam. Ngay từ đầu năm đã xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi, tiếp đó là 6 cơn bão, trong đó có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, các đợt lũ lụt liên tiếp trong tháng 10 và 11 xảy ra ở miền Trung gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Sự cố tai nạn trên biển, trên sông xảy ra nhiều….

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và sự tham gia đồng bộ của các ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng… Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã triển khai các biện pháp phòng chống, huy động kịp thời các lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Quốc phòng đã huy động trên 134.000 lượt cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ, trên 4.700 phương tiện gồm máy bay trực thăng, tàu hải quân, ô tô các loại giúp địa phương di dời gần 80.000 hộ với hơn 240.000 lượt người ra khỏi vùng ngập lụt, kêu gọi 233.000 tàu thuyền với hơn 1.000.000 ngư dân hoạt động trên biển về nơi tránh bão an toàn; vận chuyển, cấp phát hàng trăm xuồng, máy đẩy, nhiều tấn lương thực phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cho các tỉnh vùng lũ miền Trung; tham gia chữa cháy được 1293 ha rừng; chỉ đạo ứng phó hiệu quả 14 vụ tràn dầu.

Bộ Công an huy động trên 22.800 lượt cán bộ chiến sĩ và 3.800 phương tiện chữa cháy, tham gia xử lý gần 10.800 vụ cháy, cứu được tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đánh giá cao những kết quả công tác trắc địa của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đề ra những giải pháp khắc phục trong năm tới. “Hoàn thiện công tác kế hoạch, rà soát bổ sung các phương án phù hợp với từng địa bàn cụ thể, phải tổ chức huấn luyện diễn tập, xử lý các phương án khi sự cố xảy ra, chuẩn bị tốt công tác 4 tại chỗ, nâng cao năng lực các phương tiện phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Cần có cơ quan chuyên trách, lực lượng chuyên nghiệp xử lý có hiệu quả các vấn đề xảy ra, tăng cường phương tiện hoạt động cho công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn.”

Năm 2011, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Do đó cần nâng cao hơn nữa năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác này từ trung ương đến địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên