Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 39°C
VOV.VN - Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng diện rộng trong những ngày tới. Dự báo ngày 3/6, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 39°C, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và mất nước gia tăng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, có nơi trên 37°C.
Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như Yên Châu (Sơn La) 39,7°C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 38,1°C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37,4°C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,6°C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.
Dự báo trong hai ngày 2-3/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-16 giờ.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, ngày 2/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C, có nơi trên 37°C. Sang ngày 3/6, nắng nóng gia tăng cường độ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-17 giờ.
Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân tiếp xúc lâu ngoài trời.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.