Ngăn chặn tụ tập đua xe trong thời gian nghỉ hè thế nào?

VOV.VN - Vào những dịp nghỉ hè hàng năm, thanh thiếu niên có nhiều thời gian vui chơi, giải trí. Do vậy, tình trạng tụ tập, lái xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp với tiểu xảo hoạt động ngày càng tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Để phòng ngừa, Ban ATGT TP.HCM đã triển khai những biện pháp phòng, tránh gì? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM xung quanh vấn đề này.

PV: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các em, đặc biệt là phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng, nhất là vào thời gian nghỉ hè. Ngành chức năng Thành phố chúng ta đã có những sự phối hợp triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Lợi: Trước tình trạng mất an toàn giao thông và đặc biệt là hậu quả rất nặng nề đối với người tham gia giao thông ở lứa tuổi học sinh, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị chỉ đạo riêng về việc này.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang tích cực và quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung của chỉ thị này bằng những biện pháp cụ thể như thí điểm đào tạo nâng cao mức độ an toàn cho lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông, nhằm mang lại sự an toàn cho các em học sinh ở lứa tuổi phổ thông trung học.

Điều này bao gồm việc trang bị kiến thức về pháp luật, hướng dẫn các em kỹ năng điều khiển phương tiện, và đặc biệt là cho các em được trải nghiệm thực tế việc điều khiển phương tiện.

PV: Thường thì vào những dịp nghỉ hè, các em sẽ có nhiều thời gian vui chơi, giải trí hơn. Từ đó, một số em cũng sẽ tụ tập chạy xe, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các em cũng như những người tham gia giao thông khác. Vậy chúng ta sẽ triển khai phòng ngừa vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Lợi: Để ngăn chặn tình trạng các em học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ hè, Ban An toàn giao thông thành phố cũng đã nhận được kế hoạch của Thành đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hè.

Trong đó có một phần nội dung về giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các bạn học sinh. Kế hoạch này sẽ phối hợp với các địa phương và các nhà trường tuyên truyền, đồng thời giao cho Ban An toàn giao thông của các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng như các đơn vị thành viên của Ban An toàn giao thông có chức năng phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông để thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thường xuyên kiểm tra trên mặt đường để phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Thứ hai, tổ chức tuần tra trong những khung giờ nhất định mà qua đánh giá là trong các khung giờ đó các em có thể lợi dụng để vi phạm như chạy xe quá tốc độ, chạy xe mà không sử dụng các phương tiện đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật, ví dụ như mũ bảo hiểm, hoặc dùng phương tiện đã được độ chế nhằm thay đổi kết cấu, tăng tốc độ di chuyển của phương tiện.

Còn ở góc độ phòng ngừa nghiệp vụ, các địa phương và các ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa phương tiện xe gắn máy để kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp có hành vi độ chế phương tiện, không để các trường hợp này tạo ra các phương tiện mất an toàn, dẫn đến việc người điều khiển phương tiện đó có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe.

PV: Ông có thể nói rõ hơn trong thời gian qua chúng ta đã triển khai những biện pháp cụ thể nào ngoài việc tuần tra xử lý vi phạm không?

Ông Nguyễn Thành Lợi: Về các biện pháp mà Ban An toàn giao thông cũng như các sở ngành chức năng của thành phố triển khai trong thời gian qua nhằm chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông với hành vi điều khiển phương tiện không đủ điều kiện. Chúng tôi đã tăng cường kiểm tra và yêu cầu các cơ sở giữ xe xung quanh các trường học tuyệt đối không giữ phương tiện xe gắn máy trên 50 phân khối mà học sinh điều khiển.

Thứ hai là các ngành chức năng ở địa phương cũng sẽ tăng cường kiểm tra các bãi xe, các điểm giữ xe này và kiểm tra trực tiếp những người vào gửi xe và lấy xe. Nếu phát hiện những trường hợp điều khiển phương tiện mà chưa đủ tuổi, hoặc không có giấy chứng nhận điều khiển đối với những phương tiện bắt buộc phải có giấy chứng nhận, thì sẽ xử lý ngay tại địa điểm vi phạm đó

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý xe đưa đón học sinh: Quy trình có sao vẫn bị lãng quên?
Quản lý xe đưa đón học sinh: Quy trình có sao vẫn bị lãng quên?

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề nghị các địa phương yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn rà soát lại việc sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe.

Quản lý xe đưa đón học sinh: Quy trình có sao vẫn bị lãng quên?

Quản lý xe đưa đón học sinh: Quy trình có sao vẫn bị lãng quên?

VOV.VN - Bộ GTVT vừa đề nghị các địa phương yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn rà soát lại việc sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh đến trường, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe.

Xe đưa đón học sinh cần thêm công nghệ để giảm sai sót do con người
Xe đưa đón học sinh cần thêm công nghệ để giảm sai sót do con người

VOV.VN - Xe đưa đón học sinh tiểu học, trẻ mầm non phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi.

Xe đưa đón học sinh cần thêm công nghệ để giảm sai sót do con người

Xe đưa đón học sinh cần thêm công nghệ để giảm sai sót do con người

VOV.VN - Xe đưa đón học sinh tiểu học, trẻ mầm non phải bố trí tối thiểu 1 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi.

Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới
Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới

VOV.VN - Mới đây, tại tỉnh Thái Bình tiếp tục xảy ra vụ việc quên trẻ trên xe đưa đón, dẫn đến tử vong, gây bàng hoàng cho dư luận. Vì sao các khuyến cáo liên tục được nhắc đến, các quy định đã được đưa ra, nhưng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc? Cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này?

Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới

Quên trẻ trên xe đưa đón dẫn đến tử vong: Bài học cũ, nỗi đau mới

VOV.VN - Mới đây, tại tỉnh Thái Bình tiếp tục xảy ra vụ việc quên trẻ trên xe đưa đón, dẫn đến tử vong, gây bàng hoàng cho dư luận. Vì sao các khuyến cáo liên tục được nhắc đến, các quy định đã được đưa ra, nhưng vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc? Cần làm gì để ngăn chặn tình trạng này?