Ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu đảm bảo chống rét cho học sinh

VOV.VN - Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại. Cụ thể: học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Ảnh minh họa

Phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hàng ngày.

Căn cứ vào thông tin của các chương trình này, phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các trường quyết định cho học sinh nghỉ học. Các đơn vị kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn… đảm báo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Đặc biệt, các trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý; cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường.

Các trường không tổ chức những hoạt động tập trung học sinh ngoài trời; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét, phải nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm.

Quy định về nghỉ rét phải được thông báo rõ tới tất cả các học sinh và phụ huynh trên Cổng thông tin điện tử của trường, tin nhắn, sổ liên lạc điện tử; loa truyền thanh của nhà trường, của phường, in và có thông báo ngoài cổng trường. Bên cạnh đó, các nhà trường hướng dẫn cho học sinh tự học, ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ rét.

Trong trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí cho các cháu vào một phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về. Các trường không được để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét.  Những ngày rét đậm, căn cứ vào thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần thu xếp để học sinh vẫn vào được lớp học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức công bố 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục mới
Chính thức công bố 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục mới

VOV.VN -Chương trình của 27 môn học, hoạt động giáo dục mới đã được thực nghiệm những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục.

Chính thức công bố 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục mới

Chính thức công bố 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục mới

VOV.VN -Chương trình của 27 môn học, hoạt động giáo dục mới đã được thực nghiệm những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục.

Chương trình giáo dục mới triển khai đại trà ở lớp 1 vào năm 2020
Chương trình giáo dục mới triển khai đại trà ở lớp 1 vào năm 2020

VOV.VN - Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện lộ trình áp dụng như sau: năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

Chương trình giáo dục mới triển khai đại trà ở lớp 1 vào năm 2020

Chương trình giáo dục mới triển khai đại trà ở lớp 1 vào năm 2020

VOV.VN - Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện lộ trình áp dụng như sau: năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng
Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

VOV.VN -Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2018, thí sinh ảo rất nhiều nên Bộ GD-ĐT cần cân nhắc không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng...

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

Tuyển sinh đại học: Không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng

VOV.VN -Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2018, thí sinh ảo rất nhiều nên Bộ GD-ĐT cần cân nhắc không nên cho thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.