Ngập lụt ở Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (ngày 14/10), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số 7, tình hình mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong nội ô TP Cà Mau, tình hình ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Đặc biệt, tại vùng ngọt hóa của địa phương này, mưa lớn tiếp tục làm mực nước dâng cao, đến nay, đã có 2 huyện quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Những tuyến đường trục chính tại trung tâm TP Cà Mau như: Ngô Quyền, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Tất Thành,... vào chiều tối nay bị ngập sâu trong nước. Mực nước trên các tuyến đường dâng cao đã làm nhiều xe gắn máy của người dân chết máy, lưu lượng xe lưu thông hạn chế.

Còn các tuyến giao thông nông thôn trong vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau thuộc huyện Trần Văn Thời, U Minh đa phần bị mực nước dâng cao nhấn chìm. Trước tình hình trên, UBND huyện Trần Văn Thời đã cho học sinh khối Trung học Cơ sở trở xuống nghỉ học trong hôm nay và ngày mai. UBND huyện U Minh đã có chỉ đạo Phòng Giáo dục - đào tạo cho học sinh vùng gặp khó khăn nghỉ học từ ngày 14-16/10.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau cũng vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, TP Cà Mau căn cứ tình hình từng điểm trường, xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học tạm nghỉ trong những ngày mưa to, đường ngập, nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh.

Trước tình hình ngập lụt phức tạp đã nêu, vào chiều hôm nay, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình khó khăn của người dân hai huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh đã có hơn 14.200 ha lúa Hè – Thu bị ngập úng. Trước đó, vào ngày 12/10, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn chỉ đạo các cấp, ngành địa phương tăng cường công tác ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nụ cười của chiến sĩ trẻ giải cứu em bé khỏi nhà ngập lụt: Tình quân dân thật ấm áp
Nụ cười của chiến sĩ trẻ giải cứu em bé khỏi nhà ngập lụt: Tình quân dân thật ấm áp

VOV.VN - Miền Trung những ngày gần đây đang oằn mình hứng chịu những trận mưa lũ kéo dài, nước ngập lên tận mái nhà. Bức ảnh một anh chiến sĩ trẻ nở nụ cười rạng rỡ khi cứu em bé khỏi nhà ngập lụt khiến đang được cư dân mạng hết lời ngợi khen

Nụ cười của chiến sĩ trẻ giải cứu em bé khỏi nhà ngập lụt: Tình quân dân thật ấm áp

Nụ cười của chiến sĩ trẻ giải cứu em bé khỏi nhà ngập lụt: Tình quân dân thật ấm áp

VOV.VN - Miền Trung những ngày gần đây đang oằn mình hứng chịu những trận mưa lũ kéo dài, nước ngập lên tận mái nhà. Bức ảnh một anh chiến sĩ trẻ nở nụ cười rạng rỡ khi cứu em bé khỏi nhà ngập lụt khiến đang được cư dân mạng hết lời ngợi khen

Quảng Trị tiếp tục di chuyển người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn
Quảng Trị tiếp tục di chuyển người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn

VOV.VN - Đến nay, mưa lũ tại Quảng Trị làm 7 người chết, 6 người mất tích, 2 người bị thương. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 12 và 13/10, tập trung khắc phục hậu quả và chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Quảng Trị tiếp tục di chuyển người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Quảng Trị tiếp tục di chuyển người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn

VOV.VN - Đến nay, mưa lũ tại Quảng Trị làm 7 người chết, 6 người mất tích, 2 người bị thương. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 12 và 13/10, tập trung khắc phục hậu quả và chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Miền Trung dùng xuồng, cano sơ tán dân vùng ngập lụt
Miền Trung dùng xuồng, cano sơ tán dân vùng ngập lụt

VOV.VN - Mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đang về lớn, lực lượng công an, bộ đội các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang sử dụng ca nô đi vào các vùng ngập nặng để di dời dân đến nơi an toàn.

Miền Trung dùng xuồng, cano sơ tán dân vùng ngập lụt

Miền Trung dùng xuồng, cano sơ tán dân vùng ngập lụt

VOV.VN - Mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đang về lớn, lực lượng công an, bộ đội các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đang sử dụng ca nô đi vào các vùng ngập nặng để di dời dân đến nơi an toàn.