Ngày khám mắt vì trẻ em

Chương trình do Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga tại Hà Nội tổ chức hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” và Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6.  

Trong ngày 1/6, 300 em nhỏ từ 5 -16 tuổi bị tật khúc xạ được khám và tư vấn mắt miễn phí. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga còn giảm 10% chi phí cho khóa điều trị nhược thị, 20% cho các phẫu thuật khác cho các cháu đến hết ngày 30/6.

Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt Nga cho biết: Chương trình khám mắt vì cộng đồng là một trong những chương trình được quan tâm đặc biệt của bệnh viện.

Trong những năm qua, bệnh viện đã tham gia nhiều hoạt động xã hội như: Khám mắt từ thiện cho các cựu chiến binh, người cao tuổi thuộc các phường, trẻ em mồ côi, học sinh một số trường tiểu học.

Theo ông Kiên, mục đích của chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của lãnh đạo hai bên, hai đối tác đến trẻ em- những vị chủ tương lai của đất nước.

Một mục đích nữa là nhằm tuyên truyền về những việc chăm sóc và bảo vệ mắt cho trẻ em, cũng như kêu gọi tinh thần trách nhiệm của gia đình và xã hội tới thị giác của các em.

Hiện các bệnh về mắt ở trẻ em như cận thị, loạn thị, viễn thị, nhược thị đang ngày một gia tăng và trở thành vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Sự tham gia của các hãng tư nhân, hưởng ứng chủ trương xã hội hóa của nhà nước sẽ góp phần làm giảm tải vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên