Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Sở Nội vụ TP HCM vừa có văn bản gửi UBND các Quận 2, 9 và Thủ Đức về một số nội dung cần lưu ý thực hiện Quyết định 4764  ngày 29/12/2020 của UBND TP HCM về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111. Theo đó, từ ngày mai (22/1), tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện. 

Để hoạt động của chính quyền địa phương đảm bảo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị UBND Quận 2, 9 và Thủ Đức lưu ý từ ngày mai (22/1), khi diễn ra kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND TP Thủ Đức thì chính quyền địa phương của TP Thủ Đức chính thức hoạt động. Chính quyền địa phương tại Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Được biết trước đó, ngày 14/1, triệu tập viên HĐND TP HCM Thủ Đức đã có Quyết định triệu tập số 1 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức
Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (18/1), TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của TAND Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

VOV.VN - Sáng nay (18/1), TAND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của TAND Tối cao về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý TAND TP Thủ Đức.

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức
Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

Không yêu cầu điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp trước đây tại TP Thủ Đức

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TP Thủ Đức cần quan tâm công tác lựa chọn người đứng đầu
TP Thủ Đức cần quan tâm công tác lựa chọn người đứng đầu

VOV.VN - Công tác đào tạo cán bộ, thực hiện đề án chính quyền đô thị gắn với việc thành lập TP Thủ Đức được nhiều cán bộ quan tâm.

TP Thủ Đức cần quan tâm công tác lựa chọn người đứng đầu

TP Thủ Đức cần quan tâm công tác lựa chọn người đứng đầu

VOV.VN - Công tác đào tạo cán bộ, thực hiện đề án chính quyền đô thị gắn với việc thành lập TP Thủ Đức được nhiều cán bộ quan tâm.