TP Thủ Đức cần quan tâm công tác lựa chọn người đứng đầu

VOV.VN - Công tác đào tạo cán bộ, thực hiện đề án chính quyền đô thị gắn với việc thành lập TP Thủ Đức được nhiều cán bộ quan tâm.

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ 5 khóa XI nhiệm kì 2019-2024 diễn ra sáng 7/1, nội dung về công tác đào tạo cán bộ, thực hiện đề án chính quyền đô thị gắn với việc thành lập TP Thủ Đức được quan tâm thảo luận. 

TPHCM là một trong những địa phương chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020, song với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, TP đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, kinh tế tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ, dịch bệnh được kiểm soát tốt, an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong năm 2021, TPHCM tập trung triển khai hiệu quả chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đặc biệt, TPHCM sẽ bắt đầu triển khai các đề án, chủ trương lớn được Trung ương chấp thuận gồm Đề án tổ chức chính quyền đô thị, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Tại hội nghị, đề án chính quyền đô thị gắn với việc thành lập TP Thủ Đức được các đại biểu đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác lựa chọn người đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức.

Luật sư Trương Thị Hoà, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, đây là vấn đề quan trọng mà TP cần lưu ý. Luật sư Hòa cho rằng, TP Thủ Đức là một mô hình mới, có tính chất đặc biệt và Trung ương cũng như TP HCM quan tâm. Vì vậy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức cũng có tính chất đặc biệt, phải được thực hiện bởi những con người đủ tâm, đủ tầm. "Việc chọn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP Thủ Đức là sự chọn lựa những người có uy tín, có hiểu biết. Đây là điều rất quan trọng", luật sư Trương Thị Hoà nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị, sắp tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cần quan tâm, hỗ trợ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức trong việc phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân với Đảng và chính quyền; giải quyết các vấn đề mới và những tồn đọng của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức
Toàn cảnh lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM.

Toàn cảnh lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức

Toàn cảnh lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức cho lãnh đạo TPHCM.

Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM
Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM

VOV.VN - Khoảng 10 năm tới, thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1/3 TPHCM, khoảng 7% GDP của Việt Nam, là nền kinh tế lớn thứ ba sau TPHCM và Hà Nội.

Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM

Công bố Nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM

VOV.VN - Khoảng 10 năm tới, thành phố Thủ Đức có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng 1/3 TPHCM, khoảng 7% GDP của Việt Nam, là nền kinh tế lớn thứ ba sau TPHCM và Hà Nội.

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng
Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

VOV.VN - Phần lớn mọi người đều cảm thấy hồ hởi, vui mừng và chờ đón ngày chính thức công bố Nghị quyết thành lập.

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

Trước thời điểm công bố Thủ Đức lên thành phố 31/12: Cư dân có nhiều tâm trạng

VOV.VN - Phần lớn mọi người đều cảm thấy hồ hởi, vui mừng và chờ đón ngày chính thức công bố Nghị quyết thành lập.