Nghệ nhân dân tộc Pà Thẻn dệt thổ cẩm tại IPU-132

VOV.VN -Các đại biểu quốc tế rất chú ý tới không gian giới thiệu về du lịch Việt Nam, thông qua trưng bày các hình ảnh về di sản, các sản phẩm văn hóa.

Trong khi diễn ra Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), tại tầng 1 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), các đại biểu đến từ các đoàn quốc tế rất chú ý tới không gian giới thiệu về du lịch Việt Nam, thông qua trưng bày các hình ảnh về di sản, các sản phẩm văn hóa... Đây là một trong những thời cơ hiếm có để nước chủ nhà quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các nghệ nhân tới từ Hà Giang chụp ảnh lưu niệm với đại biểu quốc tế

Thu hút đông đảo khách nước ngoài nhất là khu trưng bày trang phục dân tộc của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Nghệ nhân dệt thổ cẩm Phù Thị Duyên, thôn Mi Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang) luôn được yêu cầu chụp ảnh lưu niệm. Các đại biểu quốc tế tỏ ra rất thích thú và tò mò về công việc dệt thổ cẩm của chị Duyên.

Nghệ nhân Phù Thị Duyên cho biết, chị xuống Hà Nội đã được 4 ngày và rất phấn khởi khi được dệt thổ cẩm của dân tộc Pà Thẻn quê nhà ngay tại Hà Nội trong một sự kiện quốc tế lớn như thế này.

Chị Duyên cho biết, ở nhà, chị luôn tay với công việc dệt thổ cẩm bởi đây không những là công việc chị yêu thích, gắn bó với chị từ bé, mà quan trọng hơn, chị muốn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Đại biểu quốc tế rất thích thú chọn mua quà lưu niệm

Chị nói: “Từ bé đến giờ, chị mới có cơ hội được dệt trong một không gian hoành tráng như thế này. Mặc dù được xuống Hà Nội hay tham gia các sự kiện văn hóa lớn rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là dịp may mắn hiếm có của đời người nghệ nhân dệt thổ cẩm như tôi”.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết: Trong sự kiện quốc tế lớn như IPU-132, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức một đoàn nghệ nhân thuộc các dân tộc ít người ở địa phương về Hà Nội để quảng bá du lịch.

Các nghệ nhân mang đến không gian IPU-132 những giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Pà Thẻn, Mông.... cũng như cộng đồng các dân tộc anh em của tỉnh Hà Giang; đặc biệt là giá trị của Công viên địa chất toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn, một trong những di sản của thế giới, đã được UNESCO công nhận từ 2010.

Bà Pernicle Deleurar và chị Phù Thị Duyên

Bà Triệu Thị Tình cho biết: “Chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế biết đến văn hóa của người Việt, đặc biệt văn hóa của các dân tộc của tỉnh Hà Giang. Chúng tôi mang đến đây những bộ trang phục của đồng bào, các giá trị di sản phi vật thể, thổ cẩm được nghệ nhân dệt từ sợi lanh. Bên cạnh đó, cũng giới thiệu sản phẩm khác như cam sành, mật ong, các ấn phẩm, tờ rơi, những hình ảnh đẹp nhất của Hà Giang. Chúng tôi mong muốn đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung, Hà Giang nói riêng, để địa phương phát triển hơn nữa”.

Bà Pernicle Deleurar, đại biểu tới từ đoàn Đan Mạch, tỏ ra vô cùng lý thú trước hình ảnh người nghệ nhân Phùng Thị Duyên dệt thổ cẩm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.

Bà cho biết, đây là lần đầu tiên bà tới Việt Nam. Trước khi diễn ra IPU-132, bà đã có dịp lên Sa Pa (Lào Cai) và được tận mắt chứng kiến phong cảnh, cuộc sống và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam.

Rất đông đại biểu quốc tế chọn cà phê Trung Nguyên trong giờ giải lao

Bà cho biết, dù đã từng đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, song khi tới Việt Nam, bà vô cùng ngạc nhiên là người Sa Pa nói riêng, người Việt Nam nói chung, sử dụng tiếng Anh rất thành thạo và vô cùng thân thiện, hiếu khách. Hà Nội – nơi diễn ra IPU-132 có nhiều công trình kiến trúc đẹp, quyến rũ du khách.

Bà Pernicle Deleurar cho biết thêm, IPU-132 là cơ hội tuyệt vời để nước chủ nhà quảng bá và giới thiệu tới những “thượng khách” quốc tế.

“Nhìn nghệ nhân Phùng Thị Duyên và được chụp ảnh chung với chị ấy, tôi sẽ nhớ mãi về một Việt Nam với nét đặc trưng văn hóa rất đặc sắc. Chắc chắn tôi sẽ mua thật nhiều sản phẩm của bà con dân tộc để về làm quà” – bà Pernicle Deleurar bày tỏ.

Bà Rashimi chụp ảnh lưu niệm với nghệ nhân Phù Thị Duyên

Còn bà Rashimi, đại biểu tới từ Ấn Độ cho biết, tới không gian văn hóa của IPU-132, bà cảm giác thật thanh bình, bởi hình ảnh đồng quê, con sông uốn khúc hiền hòa… rất gần gũi với đất nước Ấn Độ.

Về Ấn Độ, bà sẽ kể cho người thân nghe về một Việt Nam đang khởi sắc, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhưng vẫn mang trong mình nét văn hóa vô cùng đặc sắc và chắc chắn bà cũng như những quan khách quốc tế dự IPU-132 lần này sẽ quay trở lại Việt Nam trong một ngày không xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

VOV.VN - Chào mừng ngài Chủ tịch IPU cùng các vị khách quý đến Hà Nội dự  IPU 132, Chủ tịch nước hoan nghênh IPU đã chọn Việt Nam là nơi tổ chức IPU.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU

VOV.VN - Chào mừng ngài Chủ tịch IPU cùng các vị khách quý đến Hà Nội dự  IPU 132, Chủ tịch nước hoan nghênh IPU đã chọn Việt Nam là nơi tổ chức IPU.

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước
Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

Nghị sĩ IPU thảo luận về an ninh mạng và quản trị nguồn nước

VOV.VN -Vấn đề an ninh mạng và quản trị nguồn nước cũng sẽ trở thành chủ đề chính trong phiên thảo luận của Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chào mừng IPU 132

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

IPU-132 bàn về chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới
IPU-132 bàn về chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

VOV.VN -Hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế hay quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao.

IPU-132 bàn về chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

IPU-132 bàn về chiến tranh mạng đe dọa hòa bình thế giới

VOV.VN -Hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế hay quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao.

Lời chào mừng IPU 132 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Lời chào mừng IPU 132 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

VOV.VN -Tối 28/3 Đại hội đồng Liên Nghị viện Thế giới lần thứ 132 chính thức khai mạc. 

Lời chào mừng IPU 132 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Lời chào mừng IPU 132 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

VOV.VN -Tối 28/3 Đại hội đồng Liên Nghị viện Thế giới lần thứ 132 chính thức khai mạc. 

Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội
Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội

VOV.VN -Suốt gần 125 năm qua, IPU đã trở thành thành diễn đàn Nghị viện đa phương quan trọng nhất trên thế giới.

Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội

Khai mạc trọng thể IPU-132 tại Hà Nội

VOV.VN -Suốt gần 125 năm qua, IPU đã trở thành thành diễn đàn Nghị viện đa phương quan trọng nhất trên thế giới.

Nghị sĩ trẻ IPU bàn hai vấn đề nóng
Nghị sĩ trẻ IPU bàn hai vấn đề nóng

VOV.VN -Sáng 29/3, Diễn đàn Nghị sĩ Trẻ IPU khai mạc trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132).

Nghị sĩ trẻ IPU bàn hai vấn đề nóng

Nghị sĩ trẻ IPU bàn hai vấn đề nóng

VOV.VN -Sáng 29/3, Diễn đàn Nghị sĩ Trẻ IPU khai mạc trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132).