Nghi án 2,5 ha nuôi tôm bị đầu độc trong đêm

Vụ đầu độc tôm chết hàng loạt có thể do mâu thuẫn cá nhân

Theo lời khai ban đầu của ông Huỳnh Văn Ném (48 tuổi) ở xóm Huỳnh Tây, thôn Huỳnh Giảng Bắc- xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, khoảng 23h ngày 21/4, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Dư (46 tuổi) đi quay máy đập cải tạo oxy cho 3 hồ nuôi tôm của gia đình (mỗi hồ diện tích là 3500m2, 8000m2 và 13.500m2) thì vợ ông phát hiện một số con tôm chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ông Ném cứ nghỉ là do tôm thiếu oxy nhưng đến sáng thì số tôm ở cả 3 hồ trên đều bị chết trắng ao và xung quanh các ao này nồng nặc mùi hóa chất.

Nhận được thông báo, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường. Đến 11h30’ ngày 22/4, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước mới tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu nước, tôm chết và lời khai ban của ông Huỳnh Văn Ném để điều tra làm rõ việc 2,5ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ở 3 hồ của ông này bị chết trắng ao chỉ trong một đêm.

Tôm chết tại hồ nhà ông Ném

Một cán bộ điều tra của Công an huyện Tuy Phước có mặt tại hiện trường cho biết: “Ngay trong chiều nay hoặc sáng mai 23/4, chúng tôi sẽ gửi mẫu nước và tôm chết về cho Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định để cơ quan này xét nghiệm và làm rõ loại hóa chất đã làm tôm chết”.

Tuy nhiên, hàng chục người dân ở xóm Huỳnh Tây, thôn Huỳnh Giảng Bắc- xã Phước Hòa (nơi vụ việc xảy ra) đang tỏ ra hoang mang vì nếu nguồn nước tại hồ nhà ông Ném xả ra môi trường thì diện tích ao hồ nuôi tôm của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.   

Một nguồn tin quan trọng chúng tôi có được, cách đây khoảng một tháng gia đình ông Ném có xảy ra xích mích với một hộ nuôi trồng thủy sản ở gần khu vực ao hồ của ông.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Tuy Phước tiến hành điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên