Nghỉ ốm tối đa 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm

VOV.VN - Đề xuất này trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

Đề xuất này trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

Cũng theo dự thảo, lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 16 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. 

Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau tối đa không quá 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.  Hết thời hạn 180  ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn.

Về mức hưởng chế độ ốm đau, tùy theo từng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng một trong các chế độ: 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc; 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên; 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15  năm đến dưới 30 năm; 45% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc
9,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Tuy nhiên, BHXH tự nguyện còn chưa đạt kết quả cao.

9,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

9,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Tuy nhiên, BHXH tự nguyện còn chưa đạt kết quả cao.

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn để trả nợ BHXH
Đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn để trả nợ BHXH

(VOV) -Các doanh nghiệp tại  TP HCM đang nợ tiền Bảo hiểm xã hội trên 1.200 tỉ đồng.

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn để trả nợ BHXH

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn để trả nợ BHXH

(VOV) -Các doanh nghiệp tại  TP HCM đang nợ tiền Bảo hiểm xã hội trên 1.200 tỉ đồng.

Nâng cao chất lượng BHXH, BHYT
Nâng cao chất lượng BHXH, BHYT

(VOV) - Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.

Nâng cao chất lượng BHXH, BHYT

Nâng cao chất lượng BHXH, BHYT

(VOV) - Bộ Chính trị vừa ra Nghị quyết về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020.

BHXH chỉ biết đem tiền gửi tiết kiệm để sinh lời
BHXH chỉ biết đem tiền gửi tiết kiệm để sinh lời

(VOV) -Các đại biểu Quốc hội đánh giá, nguồn thu quỹ bảo hiểm lớn, nhưng cơ quan quản lý không có cách đầu tư hiệu quả.

BHXH chỉ biết đem tiền gửi tiết kiệm để sinh lời

BHXH chỉ biết đem tiền gửi tiết kiệm để sinh lời

(VOV) -Các đại biểu Quốc hội đánh giá, nguồn thu quỹ bảo hiểm lớn, nhưng cơ quan quản lý không có cách đầu tư hiệu quả.

Thí điểm trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện
Thí điểm trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện

Theo đó, đến hết năm 2011, hai bên thực hiện thí điểm tại Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắc Nông, Phú Yên và Quảng Trị

Thí điểm trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện

Thí điểm trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện

Theo đó, đến hết năm 2011, hai bên thực hiện thí điểm tại Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đắc Nông, Phú Yên và Quảng Trị

Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng BHXH
Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng BHXH

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay

Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng BHXH

Từ 1/1/2012, thay đổi mức đóng BHXH

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ là 24% mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của người lao động, tăng 2% so với hiện nay

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng
Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Truy tố 2 cán bộ BHXH tham ô hơn 4,3 tỉ đồng

Đối tượng thuê người khắc dấu để đóng và giả chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng vào 17 tờ séc tiền mặt để rút tiền.

Doanh nghiệp nợ đọng 16 tỷ đồng tiền BHXH
Doanh nghiệp nợ đọng 16 tỷ đồng tiền BHXH

Gia Lai hiện có 17 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của hơn 3.300 lao động với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nợ đọng 16 tỷ đồng tiền BHXH

Doanh nghiệp nợ đọng 16 tỷ đồng tiền BHXH

Gia Lai hiện có 17 đơn vị nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của hơn 3.300 lao động với số tiền hơn 16 tỷ đồng.