Nghi vấn bé trai 3 tuổi bị bắt cóc tại Hà Nội

VOV.VN - Không thấy con, gia đình chị T. hốt hoảng đi tìm và phát hiện một cặp đôi trung tuổi đang chở con trai mình.

Chiều 27/9, ông Chu Kỳ Anh, Trưởng Công an xã Phú Sơn (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì đang tạm giữ 1 người phụ nữ để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.

Thông tin thêm về sự việc, trưởng công an xã Chu Minh (Ba Vì) xác nhận người phụ nữ nghi bắt cóc là người tại địa phương.

 Người phụ nữ bị gia đình chị Thanh bắt giữ khi đang bế cháu bé trên tay.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cùng thông tin cho rằng, một số người bắt được kẻ bị cho là đã bắt cóc trẻ em tại siêu thị Lan Chi (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) khiến nhiều người hoang mang và lo sợ.

Chị Phạm Thị T. (27 tuổi, Phú Sơn, Ba Vì) mẹ cháu Phùng Minh Ph. (3 tuổi, cháu bé nghi bị bắt cóc) cho biết, tối 25/9, gia đình chị đến siêu thị Lan Chi chơi. Khi đó, chị T. đang trông bé nhỏ, còn chồng chị là anh Phùng Mạnh T. (28 tuổi) cho cháu Minh Ph. (3 tuổi) chơi tại khu vui chơi trong siêu thị.

Trong lúc cháu Ph. chơi, anh T. chạy ra ngoài hút thuốc. Khi quay lại, anh T. tá hỏa vì không thấy con đâu. Tìm kiếm khắp siêu thị không có kết quả, anh T. ra hỏi bảo vệ và được biết bé Ph. được một người phụ nữ bế ra ngoài.

"Tôi và mọi người hốt hoảng đi tìm cháu bé ở trong khu vui chơi của siêu thị nhưng vẫn không thấy. Chúng tôi ra hỏi bảo vệ, họ bảo là có một người phụ nữ một tay dắt xe đạp, một tay bế cháu ra ngoài", chị T. kể lại.

Nhận được thông tin cháu bé bị người lạ đưa đi, chị đã ngất lịm vì quá sốc. Sau đó, những người thân trong gia đình chị T. tỏa ra khắp nơi để tìm cháu bé.

Một lúc sau, gia đình chị T. phát hiện cháu Ph. tại một cây xăng, cách siêu thị khoảng 2km, đang được 1 người phụ nữ trung tuổi bế ngồi sau xe 1 người đàn ông. Gia đình chị T. đã hô hoán mọi người giúp đỡ và khống chế được người phụ nữ tại hiện trường, còn người đàn ông trốn thoát ngay sau đó.

"Hiện tại, kẻ nghi bắt cóc bé Ph. đã được chuyển lên cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em", Trưởng Công an xã Phú Sơn thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm chưa nói sõi tiếng Trung
Cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm chưa nói sõi tiếng Trung

VOV.VN - Bé trai nghi trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc hiện đang được chăm sóc tận tình tại Công an TP Bắc Ninh và nói chưa sõi tiếng Trung.

Cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm chưa nói sõi tiếng Trung

Cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm chưa nói sõi tiếng Trung

VOV.VN - Bé trai nghi trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc hiện đang được chăm sóc tận tình tại Công an TP Bắc Ninh và nói chưa sõi tiếng Trung.

Sự thật thông tin cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm
Sự thật thông tin cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm

VOV.VN -Cơ quan công an đã xác định, lời trình báo ban đầu của cậu bé này không đúng sự thật. Hiện nay, cơ quan công an đã điều tra làm rõ sự việc.

Sự thật thông tin cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm

Sự thật thông tin cậu bé nghi bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm

VOV.VN -Cơ quan công an đã xác định, lời trình báo ban đầu của cậu bé này không đúng sự thật. Hiện nay, cơ quan công an đã điều tra làm rõ sự việc.

Cậu bé “nghi bắt cóc, trở về sau 10 năm" đã nói dối mọi người
Cậu bé “nghi bắt cóc, trở về sau 10 năm" đã nói dối mọi người

VOV.VN - Sau khi hay tin con trai đang ở Công an TP Bắc Ninh, lại đọc thông tin trên báo chí, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải rất buồn vì cháu đã nói dối.

Cậu bé “nghi bắt cóc, trở về sau 10 năm" đã nói dối mọi người

Cậu bé “nghi bắt cóc, trở về sau 10 năm" đã nói dối mọi người

VOV.VN - Sau khi hay tin con trai đang ở Công an TP Bắc Ninh, lại đọc thông tin trên báo chí, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải rất buồn vì cháu đã nói dối.