Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu rủ nhau đi làm “khai sinh” cho tàu cá

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 3, hàng ngàn ngư dân ở các làng chài của Bà Rịa - Vũng Tàu đi đăng ký số cho tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép). Nay chính quyền cấp số cho thuyền thúng đò nan (trên 6 mét) như một giấy “khai sinh” cho phương tiện, giúp ra vào cảng thuận lợi, khi gặp sự cố trên biển cũng dễ dàng tìm được chủ tàu.

 

Đi làm “khai sinh” cho tàu

Ông Võ Thanh Bình, ngụ khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ông hành nghề thuyền thúng tại Long Hải gần 35 năm, từng ấy thời gian ông Bình cũng như bà con ngư dân địa phương không có số tàu, không có giấy phép và cũng không có đăng ký.

Mấy ngày qua, chính quyền địa phương thông báo đi đăng ký số cho phương tiện, ông rất mừng. Mừng vì thuyền thúng và tàu thuyền (trên 6 mét) của ngư dân đã có “khai sinh”, đồng nghĩa với việc đánh bắt sẽ thuận lợi hơn, khi sự cố xảy ra trên biển sẽ dễ dàng nhận biết chủ phương tiện.

Theo ông Bình, việc đăng ký “khai sinh” cho tàu cá rất dễ, người dân chỉ cần cung cấp căn cước công dân và số điện thoại, sau vài phút là có số.

"Xưa nay chúng tôi không có biển số cho thuyền thúng, khi xảy ra va chạm trên biển không biết kêu ai, như trên đường bộ thì xe máy, ô tô còn có số khi có sự việc chỉ cần báo công an là xử lý liền. Bây giờ nhà nước tổ chức cấp số cho thuyền thúng thì bà con phấn khởi lắm. Nếu sau này trên biển mà có xảy ra sự cố thì ngư dân phối hợp với địa phương dễ hơn", ông Bình nói.

Cũng như ngư dân ở huyện Long Điền, ông Triết Kim Hải, ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ cho biết, tàu của ông dài 8 mét hoạt động gần bờ, do đi về trong ngày nên nhiều năm qua ông không chú tâm đến việc phải có số phương tiện. Nay chính quyền địa phương tổ chức đăng ký số tàu ông và nhiều ngư dân trong vùng rủ nhau đi làm. 

Theo ông Hải, việc có số tàu không chỉ giúp ra vào cảng được dễ dàng mà khi tra thông tin chủ phương tiện, nghề đánh bắt, số máy tàu … cũng thuận lợi hơn.

"Lâu nay đánh bắt gần bờ không để tâm việc này, đi làm trên biển cũng hồi hộp vì mình không có giấy tờ, số tàu. Đợt này cho đăng ký số tàu sẽ thuận lợi hơn, mong làm xong sớm để ra vào cửa biển an tâm. Mỗi phương tiện nên có số để khi ra vào trình báo cơ quan chức năng", ông Hải cho biết.

Gấp rút hoàn thành cấp số trong tháng 3 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, toàn tỉnh có hơn 2.400 phương tiện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép) là thuyền thúng, đò nan (trên 6 mét) hoạt động gần bờ, tập trung chủ yếu ở các huyện, như: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và TP Vũng Tàu. Trong tháng 3/2024, các địa phương phải hoàn thành việc đăng ký số cho thúng và đò nan.

Trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hiện có 155 thuyền thúng, 56 tàu trên 6 mét, đến nay đã cấp số cho 75/155 thúng, các phương tiện trên 6 mét sẽ được thị trấn rà soát lại, hoàn thành trước ngày 31/3.

Theo ông Hà Thanh, cán bộ thuỷ sản thị trấn Long hải, huyện Long Điền, do địa hình thị trấn là bãi ngang nên nhiều phương tiện neo đậu không tập trung và cách xa bờ, do đó cán bộ phải đến tận nơi để phát số và vẽ số cho tàu, thuyền. Công việc khá vất vả nhưng huyện quyết tâm phải hoàn tất trong tháng 3 này.

"Chúng tôi trực tiếp đến nhà phát cho chủ xuồng, đò nan không số, khi họ đi biển sẽ tự vẽ lên phương tiện. Việc này UBND thị trấn giao cho các khu phố, hướng dẫn người dân làm tờ khai tại nhà, sau đó mỗi người sẽ được cấp 1 con số, trong tháng 3 này phải xong", ông Hà Thanh cho biết.

Ông Trần Văn Dũng, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Đất Đỏ cho biết, việc cấp và vẽ số cho phương tiện “3 không” được người dân đồng thuận, ủng hộ nên tương đối thuận lợi. Hiện nay, huyện Đất Đỏ cơ bản hoàn thành cấp số cho phương tiện đi về trong ngày, đối với những phương tiện đang đánh bắt chưa kịp vào bờ, chính quyền địa phương sẽ vận động người dân kê khai thông tin trước và cấp số sau khi tàu về bờ.

"Đa số là đánh bắt về trong ngày, rất ít phương tiện đi từ 3 - 5 ngày. Đối với những trường hợp này, địa phương kêu gọi chủ phương tiện kê khai trước, sau đó quy định thời gian cụ thể khi vào bờ để thực hiện vẽ số tàu. Việc này phải xong trong tháng 3/2024", ông Dũng chia sẻ.

Việc cấp số cho nhóm tàu cá này không chỉ giúp các địa phương của tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý tốt hoạt động khai thác thủy sản, mà còn giúp cơ quan chức năng kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đánh bắt sai vùng, sai tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển Quảng Bình
Phát hiện thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển Quảng Bình

VOV.VN - Tối 17/3, trong lúc đi câu mực, thuyền của ngư dân Dương Thái Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã nhìn thấy thi thể người đàn ông trôi dạt trên vùng biển cách bờ biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khoảng 6 hải lý.

Phát hiện thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển Quảng Bình

Phát hiện thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích trên biển Quảng Bình

VOV.VN - Tối 17/3, trong lúc đi câu mực, thuyền của ngư dân Dương Thái Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã nhìn thấy thi thể người đàn ông trôi dạt trên vùng biển cách bờ biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khoảng 6 hải lý.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cứu ngư dân đột quỵ trên biển
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cứu ngư dân đột quỵ trên biển

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị đột quỵ khi đang hành nghề trên biển. Hiện ngư dân này đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần hồi phục.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cứu ngư dân đột quỵ trên biển

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cứu ngư dân đột quỵ trên biển

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị đột quỵ khi đang hành nghề trên biển. Hiện ngư dân này đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần hồi phục.

Ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt khi đi câu mực
Ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt khi đi câu mực

VOV.VN - Trong lúc đi câu mực, ngư dân tỉnh Quảng Bình phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào khu vực Cảng Than, thuộc thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt khi đi câu mực

Ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt khi đi câu mực

VOV.VN - Trong lúc đi câu mực, ngư dân tỉnh Quảng Bình phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào khu vực Cảng Than, thuộc thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển
Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

VOV.VN - Chiều nay (15/3), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức trao quà tặng chủ tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ ở Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí  trung ương, địa phương và quân đội.

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

VOV.VN - Chiều nay (15/3), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức trao quà tặng chủ tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ ở Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí  trung ương, địa phương và quân đội.